Hội Đồng Giám Mục Philippines Lên Tiếng Về Chiến Dịch Chống Thuốc Phiện Của Ông Duterte

Hội Đồng Giám Mục Philippines (RV)

Manila, Philippines, 06/02/2017 (MAS) – Hội Đồng Giám Mục Philippines vào Chúa Nhật đã kêu gọi một sự chống lại một làn sóng của những loại trừ đang thắng thế bởi cảnh sát và nhóm tự vệ. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong Thánh Lễ, các giám mục nói rằng không nói về vấn đề là tương đương với sự đồng loã.

Trong lá thư mục vụ của các Ngài, các giám mục Philippine nói rằng mặc dù có vấn đề về nạn thuốc phiện cần phải đối diện, nhưng tổng số người chết quá nhiều là không thể chấp nhận được.

Nhiều người bị giết không phải vì thuốc phiện, các giám mục viết. Và những người giết họ thì không bị xử lý.

Các giám mục nói thêm: Ngay cả một sự quan ngại lớn lao hơn là “sự thờ ơ” của nhiều người trước điều đang diễn ra.

“Thinh lặng trước một điều dữ là một sự đồng loã”, các Ngài nói.

Đã có hơn 7,000 người thiệt mạng được ghi nhận chỉ trong vòng 7 tháng, kể từ khi Tổng Thống Philippine là Rodrigo Duterte thực hiện một chiến dịch chống lại những người buôn và sử dụng thuốc phiện.

Có những báo cáo về sự khoan hồng dành cho các viên cảnh sát là người giết hại, và tuần trước một nhóm chiến dịch nhân nguyền Amnesty International đã tố cáo cảnh sát đã thuê những kẻ giết người theo hợp đồng.

“một vụ giết chóc là một vụ giết đối với nhiều người – chúng ta có 7 ngàn.

Người trong chiến dịch Amnesty à Wilnor Papa đã tiếp tục kêu gọi Toà Án Tội Phạm Quốc Tế hãy điều tra.

Tổng Thống Duterte trả lời, gọi những người trong chiến dịch Amnesty là “ngu xuẩn”. ông nói rằng những vụ giết không phải là ngẫu nhiên mà đã được đảm bảo.

Trong lá thư của các Ngài, các giám mục nói rằng các quan chức Philippine không có quyền lấy đi sự sống, vì họ là người quản lý của Thiên Chúa chứ không phải là những người chủ sự sống.

Các Ngài nói thêm, tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng ở nơi cảnh sát và các thẩm phán. Họ nói một lý do để lan toả tình trạng vô pháp luật là tốc độ chậm chạp của những vụ việc nơi toà án. Và trong điều này, thường thì người nghèo là người chịu đau khổ nhiều nhất.

Tuần trước, trưởng cảnh sát quốc gia Philippine đã công bố một sự ngừng lại trong chiến dịch chống thuốc phiện, trước một nhu cầu cần phải loại bỏ những quan chức tham nhũng.

Nhưng ông cho rằng cuộc chiến về thuốc phiện sau đó sẽ tiếp tục, không thuyên giảm.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2017