Thống Kê Của Tòa Thánh Vatican: Con số người Công giáo tăng lên trên toàn thế giới

Trên khắp thế giới hiện nay đang có khoảng 1 tỷ 285 triệu người Công giáo. Dựa trên bản thống kê hiện tại của Giáo hội Công giáo hoàn vũ (Annuarium Statisticum Ecclesiae), người ta có thể thấy rõ số người Công giáo tăng lên khá nhiều so với năm trước đó, tức năm 2015. Cùng với Annuarium Pontificium 2017, bản thống kê của Giáo hội Công giáo hoàn cầu năm 2016 đã được công bố vào hôm thứ Năm vừa qua. Theo bản thống kê này, số người Công giáo được Rửa Tội tăng lên khoảng 1% giữa năm 2014 và 2015. Cũng theo đó, số người Công giáo đang chiếm khoảng gần một phần năm dân số thế giới, cụ thể là 17,7%. So với những kết quả của năm 2010, tổng số người Công giáo hiện nay tăng lên 7,4%.

Cùng một tuyến với sự phát triển nhân khẩu, trong khi các con số tại Âu-châu đều đình trệ, thì tại Châu Phi, số người Công giáo đã tăng lên 19,4% trong khoảng thời gian năm năm từ 2010 tới 2015. Tổng cộng, hiện đang có khoảng 222 triệu người Công giáo sống tại Phi Châu. Như vậy, cứ đà này thì chẳng mấy chốc nữa con số người Công giáo tại Phi Châu sẽ ngang ngửa với số người Công giáo tại Âu Châu, vì tại Âu Châu hiện chỉ có 286 triệu người Công giáo với xu hướng không tăng. Phần lớn người Công giáo hiện nay, cụ thể là một nửa số người Công giáo trên toàn thế giới, đang sống tại Châu Mỹ La-tinh.

Giáo hội Công giáo hoàn vũ đang có 5.304 Giám mục, tăng nhẹ so với năm ngoái. Số Linh mục Công giáo hiện tại là 415.656, số Phó Tế vĩnh viễn là 45.255, hầu hết hoạt động tại Châu Âu và Châu Mỹ. Lần đầu tiên kể từ năm 2000 đến giờ, số Linh mục của năm nay ít hơn năm trước. Con số giảm sút này diễn ra phần lớn tại Châu Âu, cụ thể là giảm 2.502 số Linh mục. Trong khi đó, nhờ vào sự tăng vọt tại Châu Phi và Châu Á, mà con số Linh mục trên toàn thế giới chỉ giảm có 136 vị.

Theo thống kê, giống như từ trước tới nay, Bra-xin vẫn luôn là quốc gia có nhiều người Công giáo nhất, cụ thệ là có 172,2 triệu, tiếp theo là Mê-xi-cô với 110,9 triệu, và Phi-líp-pin với 83,6 triệu. Còn tại Châu Âu, nước có nhiều người Công giáo nhất là Italia với 58 triệu, tiếp theo là Pháp với 48,3 triệu, và Tây-ban-nha với 43,3 triệu.

(theo de.rv 06.04.2017 cs)

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2017