Đức Thánh Cha Tiếp Đón Tổ Chức Chống Mafia

Vào sáng thứ Năm tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ là vị Giáo Hoàng đầu tiên tiếp đón Ủy Ban Chống Mafia của Quốc Hội Ý. Nhật báo Avvenire đã loan báo như thế vào hôm thứ Tư vừa qua. Ủy Ban này đã được thành lập từ hơn năm chục năm nay với các thành viên đến từ Thượng Viện và Quốc Hội. Hiện tại, Ủy Ban này đang được lãnh đạo bởi bà Rosy Bindi – một thành viên lâu năm của Quốc Hội và là một nữ bộ trưởng của chính phủ đương nhiệm.

Các thành viên của Ủy Ban nói trên sẽ đến thăm Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 ngày qua đời của thẩm phán Rosario Livatino. Vị thẩm phán người Sizilia và cũng là một chiến sĩ chống lại Mafia này đã bị sát hại bởi một phát súng vào ngày 21 tháng 09 năm 1990 tại Agrigent, Italia, khi ông đang trên đường đi tới nơi làm việc. Vào tháng 07 năm 2011, Giáo Phận Agrigent đã khai mạc vụ án tôn phong Chân Phúc cho vị thẩm phán anh dũng này.

Sau cuộc gặp gỡ với cha mẹ của thẩm phán Livatino, Đức Gio-an Phao-lô II đã tuyên bố rằng, thẩm phán Livatino là một „vị Tử Đạo vì công lý, và gián tiếp vì Đức Tin“. Vị Giáo Hoàng người Ba-lan đã nhiều lần công khai chống lại tổ chức Mafia của Ý. Những bày tỏ của Ngài về việc chống lại tổ chức Mafia rất rõ ràng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng đương kim còn thực hiện việc này cách mạnh mẽ hơn. Ngài đã từng tuyên bố rằng, thành viên nào của tổ chức Mafia mà không chịu từ bỏ những hành vi tội ác của mình thì đương nhiên bị tuyệt thông.

 

(theo kna 20.09.2017 mg)

 

Minh Tâm

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2017