Đức Thánh Cha Chấp Nhận Cho Hai Vị Giám Mục Chi-lê Tiếp Theo Được Từ Chức

Vào sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại chấp nhận cho hai vị Giám mục Chi-lê tiếp theo được từ chức. Như văn phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican đưa tin, hai vị Giám mục tiếp theo của Giáo hội Chi-lê được Đức Thánh Cha chấp nhận cho từ chức, đó là Đức Cha Alejandro Goić Karmelić của Giáo Phận Rancagua, và Đức Cha Horacio del Carmen Valenzuela Abarca của Giáo Phận Talca.

Đức Cha Luis Fernando Ramos Pérez, hiện đang là Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo Phận Santiago, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa của Giáo Phận Rancagua. Còn Đức Cha Galo Fernández Villaseca das Ruder được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa của Giáo Phận Talca.

Vì những Scandal liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục, nên trong một bước đi chưa từng có tiền lệ, tất cả các Đức Giám Mục Chi-lê đều đệ đơn xin được từ chức. Vào hôm 11 tháng 06 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã chấp nhận cho ba vị Giám mục khác của Chi-lê được từ chức rồi.

(theo vatican news – cs - 28 Juni 2018, 12:00)

 

Minh Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2018