Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan Tố Giác: Lợi Dụng Đề Tài Lạm Dụng Để Chống Công Giáo

 

RVA Wednesday, July 24, 2019 G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, tố giác những kẻ lợi dụng đề tài lạm dụng tính dục trẻ em để chống Giáo Hội Công Giáo và muốn buộc Giáo Hội phải im tiếng.

Tuyên bố hôm Chúa nhật 21/07 vừa qua với báo Công Giáo Niedziela, Đức Tổng giám mục Gadecki nhận định rằng khó khăn của tình trạng hiện nay là “đề tài lạm dụng tính dục trẻ em - không những ở Ba Lan, nhưng hầu như trên toàn thế giới - là một đề tài rất dễ lợi dụng để tấn công sự đáng tín nhiệm về luân lý của Giáo Hội... Giáo Hội là tiếng nói cuối cùng trong xã hội, không thỏa hiệp với những làn sóng phản luân lý hiện nay... Có những lực lượng cấp tiến muốn làm cho tiếng nói này của Giáo Hội phải im bặt”.

Nhận định về xì căng đan lạm dụng

Đứng trước xì căng đan lạm dụng tính dục, trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 5 năm nay, 40% dân Ba Lan đánh giá tiêu cực việc làm của Giáo Hội Công Giáo, mức độ nhiều nhất chưa từng có từ năm 1995.

Các nhà điều tra dư luận nhận xét rằng dân chúng Ba Lan đã có ấn tượng xấu sau khi xem cuốn phim tài liệu tựa đề “Con đừng nói với ai” về sự lạm dụng tính dục trẻ em do linh mục và sự ém nhẹm tội ác này do Giáo Hội Công Giáo.

Đức Tổng giám mục Gadecki chào mừng cuốn phim tài liệu này và cám ơn người thực hiện cuốn phim, đồng thời nhân danh Hội đồng Giám mục Ba Lan xin lỗi tất cả các nạn nhân. (KNA 22-7-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2019