Hội
Nghị Về Nạn Cưỡng Bách Theo Hồi Giáo Tại Pakistan
RVA 09/08/2019 G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma
Nữ luật sư Công Giáo Tabassum Yousef (đứng)
| @tabassum_yousaf
Hôm 08/08/2019, Hội nghị về nạn cưỡng bách theo Hồi
giáo tại Pakistan do Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ” đã khai
diễn tại thành phố Karachi và kéo dài đến Chúa nhật 11/08 tới đây.
Trưởng
ban tổ chức là nữ luật sư Công Giáo Tabassum Yousef cho biết “Mỗi năm có ít
nhất 1 ngàn thiếu nữ ở Pakistan bị bắt cóc, hãm hiếp và bị bó cuộc phải theo
Hồi giáo, đồng thời phải lấy kẻ bắt cóc họ làm chồng... Tai ương này xảy ra cho
tất cả các thiếu nữ thuộc các tôn giáo thiểu số ở Pakistan, nhất là cho các
thiếu nữ Kitô và Ấn giáo”.
Gia
đình các thiếu nữ và trẻ nữ ấy ở trong tình trạng vô phương thế tự vệ đứng trước
hệ thống pháp luật tại Pakistan, theo đó việc trở lại Hồi giáo là điều không
thể chống lại được.
Tây phương và dư luận báo chí có thể
giúp đỡ
Theo bà
Tabassum Youssaf, “Tây phương và các cơ quan truyền thông quốc tế có thể góp
phần rất nhiều vào việc bảo vệ các tôn giáo thiểu số ở Pakistan và hội nghị này
được tổ chức trong ý hướng chống lại tệ nạn này, đặc biệt nhân dịp chúa nhật
11-8 tới đây cũng là Ngày các nhóm dân thiểu số”. Ngoài việc tố giác tệ nạn như
vừa nói, hội nghị cũng nhắm đào sâu các biện pháp có thể áp dụng được tại
Pakistan không những để bảo vệ nhưng còn phát triển các nhóm thiểu số.
Bà
Youssaf nhận xét rằng: “Những người trẻ của chúng ta thường ít được học hành
thích hợp, vì thể các em bị thiệt thòi trong việc tìm kiếm công ăn việc làm”.
Dự kiến được đề ra cho các tham dự viên
cứu xét và hỗ trợ
Tham dự
hội nghị có các vị lãnh đạo thuộc nhiều tôn giáo trong đó có Đức Hồng y Joseph
Coutts, Tổng giám mục giáo phận Karachi, và một số vị lãnh đạo Hồi giáo.
Các vị
lãnh đạo các tôn giáo tại Hội nghị sẽ được đề nghị thông qua một nghị quyết gồm
10 điểm để thăng tiến các nhóm dân thiểu số. Điểm thứ I trong đó là yêu cầu
chính quyền Pakistan ấn định tuổi thiểu để kết hôn là 18 tuổi, và điểm thứ 9
yêu cầu thiết định những bảo vệ pháp luật chống lại nạn bắt cóc và cưỡng bách
theo Hồi giáo. Các tham dự viên Hội nghị sẽ kêu gọi các nước Tây Phương hỗ trợ
yêu cầu của các nhóm thiểu số tại Pakistan về việc bảo vệ công lý và các quyền
lợi của những người dân yếu thế này”
Trong
cuộc họp báo để giới thiệu Hội nghị, bà luật sư Youssaf cũng bày tỏ lòng biết
ơn của các tín hữu Kitô đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và nói rằng “Chúng tôi
rất biết ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi trong kinh nguyện với các tín hữu Kitô
Pakistan và toàn thể đất nước chúng tôi”. (Aci Stampa 6-8-2019)