Giáo Hội Công Giáo Ba Lan Và Ucraina Cổ Võ Sự Hòa Giải Giữa Hai Dân Tộc

Thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora, 25/08/2019 | episkopat.pl

RVA 30/08/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo Hội Công Giáo Ba Lan và Ucraina kêu gọi hai dân tộc liên hệ đào sâu sự hòa giải với nhau.

Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung công bố hôm 27/08/2019 vừa qua với chữ ký của Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Schevchuk, Giáo Chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông Phương.

Tuyên ngôn được ký và công bố tại Đền thánh Đức Mẹ Czestochowa, trong đó hai vị lãnh đạo khẳng định rằng: Qua các buổi gặp gỡ cầu nguyện, các thánh lễ, hành hương và các sinh hoạt khác, cần gia tăng ý thức nơi các thế hệ trẻ, Ba Lan và Ucraina, về các truyền thống liên hệ và xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Vết thương trong quan hệ giữa hai dân tộc Ucraina và Ba Lan

Cho đến nay, quan hệ giữa hai dân tộc Ba Lan và Ucraina bị thương tổn vì những cuộc tàn sát trong thế chiến thứ 2. Hồi năm 2016, Thượng Viện Ba Lan gọi cuộc thảm sát 100 ngàn người Ba Lan ở Wolhynien và miền Đông Galizia trên lãnh thổ Ucraina là một cuộc diệt chủng. Về phần các nhà chính trị Ucraina, họ cho rằng đó là những tội ác của Ba Lan.

Tuyên ngôn của các Giám mục Ba Lan và Ucraina

Tuyên ngôn chung của hai vị lãnh đạo Ba Lan và Ucraina mang tựa đề “Trong tình thương và chân lý”, không đi vào chi tiết của thời điểm khó khăn trong lịch sử hai nước, nhưng nhắc đến những cử chỉ hòa giải giữa các Giám mục thuộc hai dân tộc. Đặc biệt là sự kiện năm 2001, Đức Hồng y Lubomyr Husar (1933-2017), Giáo chủ Công Giáo Ucraina Đông phương, đã nhân danh Giáo Hội này, xin lỗi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 (1978-2005) người Ba Lan, đã thành công trong việc khởi xướng sự hòa giải giữa hai nước.

Đề nghị tôn phong thánh Gioan Phaolô 2 làm bổn mạng hòa giải

Đức Tổng giám mục Gadecki và Đức Tổng giám mục Trưởng Schevchuk cầu mong thánh Gioan Phaolô 2 được tôn làm bổn mạng sự hòa giải giữa hai dân tộc Ba Lan và Ucraina, đồng thời hy vọng Tòa Thánh sẽ phê chuẩn đề nghị này.

Như một dấu chỉ sự hòa giải giữa Ba Lan và Ucraina, hôm Chúa nhật 25/08/2019, đã có một thánh lễ trọng thể được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora do Đức Tổng giám mục Wojcieck Polak, Giáo chủ Công Giáo Ba Lan, chủ tế, và trong số các vị đồng tế cũng có Đức Tổng giám mục trưởng Schevchuk. Đức Tổng giám mục Polak gọi sự hiện diện của Đức Tổng giám mục trưởng là dấu hiệu chứng tỏ một trong con đường thiêng liêng quan trọng nhất của thế giới người Slave dẫn đến Đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora. Sự hiện diện này cũng nói lên cố gắng đối thoại từ 30 năm nay giữa Giáo Hội Công Giáo Ba Lan và Ucraina. (KNA 27-8-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2019