Số Tín Hữu Hành Hương Giảm Sút Tại Lộ Đức

Beata Maria Vergine di Lourdes | Vatican News

RVA 03/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Số tín hữu Á châu đến hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức gia tăng trong khi số người Pháp và Âu Châu đến đây giảm sút.

Trên đây là nhận định của Đức Cha Antoine Hérouard, Giám mục phụ tá giáo phận Lille ở miền bắc Pháp, kiêm nhiệm chức vụ Đại biểu Tòa Thánh về Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, từ ngày 06/06 năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 31/08 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến hôm 30/08 trước đó, Đức Cha Hérouard cho biết sở dĩ có sự giảm sút số tín hữu người Pháp và người Âu đến hành hương tại Lộ Đức là vì đức tin suy giảm và cũng có những lý do kinh tế. Nói chung Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức hiện sử dụng hơn 300 nhân viên, để đáp ứng con số tín hữu hành hương suy giảm trong những năm gần đây từ 800 ngàn người xuống còn 575 ngàn.

Đức Cha Hérouard cũng nói rằng hiện nay có rất đông tín hữu hành hương tại Lộ Đức đến từ các nước Á châu như Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Ấn độ hoặc Sri Lanka, và gần đây có thêm những người từ Mỹ châu la tinh. Vì thế, cần phải biết thích ứng để đón tiếp những tín hữu hành hương đến từ những chân trời xa xăm ấy.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Hérouard cho biết có sự gia tăng số tín hữu đến hành hương Lộ Đức như cá nhân, thay vì trong các nhóm. Cần phải đón tiếp và đồng hành với họ để họ có thể cảm nhận sứ điệp tinh thần của Lộ Đức, qua đó Đức Trinh Nữ Maria dẫn đưa các tín hữu đến cùng Chúa Con.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2019