Hoạt
Động Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Miền Amazzonia - Ngày 2
Photo:
Vatican Media
RVA 09/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Sáng Thứ Ba, 08/10/2019, Thượng Hội đồng Giám mục về
miền Amazzonia đã nhóm phiên khoáng đại thứ 3 trước sự hiện diện của Đức Thánh
Cha và 183 nghị phụ, để tiếp tục nghe các bài phát biểu. Có nghị phụ đề nghị
truyền chức phó tế cho phụ nữ để đề cao ơn gọi của họ trong Giáo Hội.
Tệ nạn giết hại các lãnh tụ cộng đoàn
và những người bênh vực công bằng xã hội
Một vấn
đề được đề cập tới là việc bảo vệ các quyền con người và thảm họa giết hại các
lãnh tụ cộng đoàn và các phong trào xã hội ở miền Amazzonia.
Thực
vậy, tại miền này, con số những người “tử đạo” thật cao: từ năm 2003 đến 2017,
có 1.119 thổ dân bị giết vì bảo vệ các lãnh thổ của họ. Hơn nữa, các vị lãnh
đạo xã hội thường là nạn nhân của những hành vi phạm pháp mà không bị công lý
trừng phạt, các giới chức công quyền của quốc gia thiếu sót, không bảo đảm được
an ninh cho họ.
Trước
tình trạng trên đây, một số nghị phụ khẳng định rằng Giáo Hội phải bảo vệ những
người tranh đấu để bảo tồn đất đai của họ, bằng cách thiết lập những mạng đặc
biệt để bênh vực hoặc khởi động, trên bình diện giáo phận, những hoạt động
trường kỳ về liên đới và thăng tiến công bằng xã hội. Nghĩa vụ của Giáo Hội là
lên tiếng chống lại những dự án phá hủy môi trường.
Ngoài
ra, vài nghị phụ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải thăng tiến một nền chính
trị có sự tham gia nhiều hơn của dân chúng, và một nền kinh tế vượt lên thứ văn
hóa gạt bỏ, dựa trên những kinh nghiệm của nền kinh tế khác với thứ kinh tế
hiện thời, ví dụ các hợp tác xã cỡ nhỏ, bán trực tiếp các sản phẩm của rừng cây
mà không qua trung gian của những công ty sản xuất cỡ lớn.
Cuộc chiến chống những vụ khai thác bóc
lột
Có nghị
phụ lên tiếng chống lại những vụ làm ô nhiễm sông ngòi ở miền Amazzonia do các
đồ phế thải từ những vụ khai thác quặng mỏ, chống nạn phá rừng để khai thác gỗ
ngày càng lan rộng, hoặc để trồng Coca... Những hoạt động này được sự hỗ trợ
của các luật lệ yếu ớt về môi trường, không bảo vệ được những tài nguyên phong
phú và vẻ đẹp tự nhiên của miền Amazzonia.
Trước
tình trạng đó, có nghị phụ kêu gọi Giáo Hội hãy tố giác những lệch lạc, sai
trái của những kiểu mẫu khai thác bóc lột các khoáng sản bất hợp pháp và bạo
lực, đồng thời hỗ trợ các luật lệ quốc tế bảo vệ các quyền con người, các quyền
xã hội và môi trường, vì tiếng kêu đau thương của đất đai bị bóc lột và cướp
phá cũng là tiếng kêu của những người dân cư ngụ tại các miền ấy. Việc bảo vệ
các sắc dân bản địa cũng được nhắc nhớ qua cuộc tử đạo của bao nhiêu thừa sai
đã hiến mạng vì bênh vực các thổ dân và bảo vệ những người bị bóc lột và bách
hại vì những đe dọa mà người ta mặc cho chúng một danh xưng đẹp đẽ là “các dự
án phát triển”.
Amazzonia, vùng đất di dân
Thượng
Hội đồng Giám mục cũng suy tư về đề tài di dân: các thổ dân di cư tới các thành
phố lớn, hoặc có những người dân đi qua miền Amazzonia để tới các nước khác họ
muốn đến định cư.
Trước
hiện tượng này, một số nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mục vụ đặc
biệt Giáo Hội cần thi hành cho những người di cư: Amazzonia đang trở thành một
vùng có những làn sóng di dân, vì thế cần có sự cộng tác nhiều hơn giữa các
Giáo Hội địa phương và các tổ chức dấn thân trong lãnh vực này. Có tình trạng
người trẻ ở miền Amazzonia ngày càng cảm thấy bị bó buộc phải rời các nước
nguyên quán vì nạn thất nghiệp, bạo lực, nạn buôn người, buôn bán ma túy, mại
dâm và các hình thức bóc lột khác. Giáo Hội cần nhìn nhận, đề cao giá trị, nâng
đỡ và củng cố sự tham gia của người trẻ ở vùng Amazzonia trong các môi trường
Giáo Hội, xã hội, chính trị, vì người trẻ chính là “những ngôn sứ của hy vọng”.
Phiên khoáng đại thứ tư
Trong
phiên họp khoáng đại thứ tư chiều ngày 08/10, với sự hiện diện của 182 nghị phụ
cùng với Đức Thánh Cha, những vấn đề vi phạm nhân quyền và gây hại cho môi
trường ở miền Amazzonia lại được nhiều nghị phụ nhắc tới, và ngoài ra có vấn đề
thiếu linh mục, thiếu các nhân viên mục vụ của Giáo Hội, từ đó có nhu cầu tăng
cường việc mục vụ ơn gọi, đặc biệt là các ơn gọi bản xứ, nơi các thổ dân, và
cần có những chứng tá của những linh mục tốt lành, đừng để những gương mù nơi
một số giáo sĩ chiếm những trang nhất trên các cơ quan truyền thông.
Ngoài
ra, một vài nghị phụ đề nghị tăng cường số phó tế vĩnh viễn nơi các thổ dân
miền Amazzonia, cổ động các thổ dân tham gia công tác tông đồ và đề cao giá trị
thừa tác vụ giáo dân, cũng như cần hiệp lực để huấn luyện các thừa sai vùng
này, các tu sĩ và giáo dân.
Cần gương sáng của các linh mục
Một
nghị phụ nhận xét rằng tình trạng thiếu linh mục không phải chỉ là vấn đề ở
miền Amazzonia, nhưng là trong hầu hết thế giới Công Giáo. Vì thế trước tiên
cần xét mình nghiêm túc về ơn gọi linh mục ngày nay: sự thiếu thánh thiện là
chướng ngại cản trở chứng tá Tin Mừng, các mục tử không luôn luôn mang theo
mình hương thơm của Chúa Kitô và rốt cuộc làm cho đoàn chiên xa rời, những
người mà các linh mục được kêu gọi hướng dẫn.
Có nghị
phụ nêu bật tấm gương rạng ngời của các vị tử đạo miền Amazzonia như cha Rudolf
Lunkenbein dòng Don Bosco và giáo dân Simon Cristino Koge Kudugodu.
Tội gây hại cho môi sinh
Một
nghị phụ khác nhấn mạnh khía cạnh luân lý của những hành vi gây hại cho môi
trường, và kêu gọi làm sao để giúp các tín hữu ý thức rằng tội gây hại cho môi
trường cũng là tội nặng chống lại Thiên Chúa, chống tha nhân và các thế hệ
tương lai.