Thượng Hội đồng Giám mục Về Miền Amazzonia – Ngày 5

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các giáo dân tham dự Thượng Hội đồng Giám mục | Vatican Media

RVA 14/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Sáng Thứ Hai 14/10/2019, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia bước sang tuần lễ thứ 2, với phiên khoáng đại thứ 9 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa. Phiên khoáng đại thứ 10 vào ban chiều, diễn ra từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ 15 tối.

Chương trình Thứ Ba 15/10 cũng theo cùng thời khóa biểu. Các nghị phụ, dự thính viên, các đại biểu Kitô anh em và khách mời tiếp tục lên tiếng phát biểu: mỗi người tối đa 4 phút. Và cứ sau 4 bài phát biểu, mọi người giữ thinh lặng một lát để suy nghĩ về những gì đã được trình bày.

Nhìn lại sinh hoạt tuần qua

Trong tuần qua, vấn đề được bàn đến nhiều nhất là sự phá hủy môi trường mà miền Amazzonia tại 7 nước Mỹ châu La tinh phải chịu, do các cuộc khai thác bừa bãi và bất hợp pháp, từ những vụ đốn rừng cho đến những vụ khai thác khoáng sản và những ô nhiễm từ đó, đe dọa sức khỏe và sự sống còn của 30 triệu dân cư, trong đó có 400 bộ tộc dân bản địa.

Truyền chức linh mục cho người nam có gia đình

Một mục đích chính của Công nghị giám mục miền Amazzonia là tìm ra những con đường mới để làm việc mục vụ và truyền giáo cho các thổ dân. Đứng trước tình trạng hầu hết các cộng đoàn ở miền Amazzonia thiếu linh mục, nên nhiều người đã đề nghị truyền chức linh mục cho các thổ dân bản địa có gia đình, gọi là viri probati. Có những nghị phụ hăng say cổ võ giải pháp này, nhưng cũng có nhiều nghị phụ tỏ ra dè dặt và nghi ngờ hiệu năng của con đường này.

Vai trò phụ nữ

Phần lớn các cộng đoàn thổ dân do phụ nữ hướng dẫn và điều hành. Vì thế có những nghị phụ đề nghị Giáo Hội thiết lập những thừa tác vụ chính thức cho các phụ nữ. Có vị đi xa hơn, như Đức Cha Erwin Krauetler (coi-tlơ), dòng Bửu Huyết người Áo, cựu giám mục giám hạt Xingu ở Brazil trong 34 năm mạnh mẽ cổ võ việc truyền chức phó tế cho các phụ nữ. Đức Cha cũng nhận xét rằng các thổ dân không hiểu được về luật độc thân giáo sĩ.

Cũng liên quan đến phụ nữ, một số phụ nữ quan sát viên tại Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt là các nữ tu, đòi được quyền bỏ phiếu về văn kiện chung kết của công nghị giám mục này nhân danh sự bình quyền nam nữ. Theo qui luật cho đến nay, xét vì đây là một công nghị giám mục, nên chỉ có các giám mục mới có quyền bỏ phiếu, cùng với 15 nam Bề trên do hiệp hội các bề trên dòng nam bầu lên, nhưng có 1 trường hợp luật trừ là 1 tu huynh do Hiệp Hội này bầu lên cũng được quyền bỏ phiếu.

Đức Thánh Cha tham dự hầu hết các phiên khoáng đại và lắng nghe. Ngài không can thiệp vào các vấn đề và các đề tài, ngoại trừ diễn văn mở đầu và một lần vào ngày Thứ Tư 09/09, ngài lên tiếng chống lại sự kỳ thị các đại diện thổ dân trong Giáo Hội.

Chương trình những ngày sắp tới

Sau 3 ngày nhóm khoáng đại, Thượng Hội đồng Giám mục đã họp hai ngày, 10 và 11/10, trong 12 tiểu nhóm, được phân theo các ngôn ngữ khác nhau: 5 nhóm Tây Ban Nha, 4 nhóm Bồ Đào Nha, 2 nhóm tiếng Ý và 1 nhóm Anh Pháp. Hôm Thứ Bảy 12/10 vừa qua, các nghị phụ tái nhóm khoáng đại cả sáng và chiều cho đến Thứ Ba, 15/10 này. Rồi sau đó lại họp 2 ngày trong các tiểu nhóm. Chiều ngày Thứ Năm, 17/10, các vị tường trình viên sẽ trình bày 12 bài và sẽ được gộp lại sau đó để đăng trên báo “Quan sát viên Roma” của Tòa Thánh. Tuần lễ cuối cùng được dành cho việc soạn và thông qua văn kiện chung kết.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2019