Kinh Nghiệm Của Đức Hồng y Gracias Về
Thượng Hội Đồng Giám Mục Amazzonia
Buổi
họp báo trưa ngày 23/10/2019 | Vatican Media
RVA 24/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn
độ, cho biết ngài đã trải qua một kinh nghiệm lớn về sự học hỏi tại Thượng Hội
đồng Giám mục miền Amazzonia.
Đức
Hồng y Gracias cũng thuộc Hội đồng 6 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha và là
người Á châu duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Amazzonia với tư cách là
nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm.
Trong
cuộc họp báo trưa ngày 23/10/2019 vừa qua, Đức Hồng y cho biết ngoài sự bạo
hành chống thiên nhiên được trình bày qua nhiều bài phát biểu tại Thượng Hội
đồng Giám mục hiện nay, ngài còn có những ấn tượng mạnh về những bất công chống
lại các thổ dân miền Amazzonia, họ bị trục xuất khỏi gia cư và lãnh thổ của họ.
Tình trạng này cũng xảy ra tại Ấn độ: có những người thuộc giai cấp thấp hoặc
thuộc các bộ lạc bị trục xuất khỏi vùng đất của họ, tuy rằng hiện tượng ở Ấn
không xảy ra hàng loạt như ở miền Amazzonia.
Một
điều khác gây ấn tượng mạnh nơi Đức Hồng y Gracias là sự hăng say của các Giám mục
miền Amazzonia trong việc tìm cách giúp đỡ các thổ dân. Đức Hồng y nói: “Thế
giới đã học hỏi rất nhiều từ các Giám mục ở Nam Mỹ”.
Vai trò phụ nữ
Trong
buổi họp báo, việc thăng tiến vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội cũng được đề
cập đến. Đức Hồng y Gracias nói: “Giáo luật cũng như chính thần học Công Giáo
cũng cho phép làm hơn nữa cho các phụ nữ trong Giáo Hội, ngoại trừ các bí tích.
Ví dụ tại Ấn độ, bà chủ tịch Hội phụ nữ đang dấn thân theo chiều hướng đó. Theo
giáo luật, phụ nữ có thể giữ vai trò huấn luyện, quản lý các giáo xứ, làm thẩm
phán tại các tòa án. Bao nhiêu điều chúng ta có thể và phải làm hơn nữa cho các
phụ nữ. Đức Giáo Hoàng muốn có một sự tản quyền nhiều hơn và tôi tin rằng các
Giám mục chúng tôi đang tận dụng các khả thể của chúng tôi để dành chỗ đứng
nhiều hơn cho phụ nữ”.
Tại
cuộc họp báo, Đức Cha Ricardo Ernesto Centellas Guzman, Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Bolivia, tuyên bố rằng: “Tất cả chúng ta đều cần thay đổi não trạng để làm
sao có sự tham gia bình đẳng của phụ nữ. Sự hiện diện của phụ nữ trong Giáo Hội
chiếm đa số, nhưng sự tham gia của họ trên bình diện quyết định vẫn còn rất ít,
hầu như không thấy, vì thế nếu chúng ta không thay đổi các cơ cấu và cách tổ
chức của chúng ta thì tình trạng sẽ không thay đổi. Cần bắt đầu từ những việc
nhỏ bé nhất. Không cần Tòa thánh đề ra những chỉ dẫn về vấn đề này, trên bình
diện giáo xứ, chúng ta phải làm sao để phụ nữ can dự nhiều hơn vào các tiến
trình quyết định”.
Hội nhập văn hóa
Về vấn
đề hội nhập văn hóa, Đức Hồng y Gracias, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn
độ, đề cao tầm quan trọng của các phương pháp huấn luyện về vấn đề này tại các
chủng viện, và ngài cho biết không thấy có khó khăn nào với một nghi thức phụng
vụ có một vài yếu tố văn hóa miền Amazzonia.
Chương trình những ngày chót của Thượng
Hội đồng Giám mục
Trong
hai ngày Thứ Tư, 23/10 và Thứ Năm 24/10, vị Tổng tường trình viên và hai vị
Tổng thư ký của công nghị Giám mục hiện thời, với sự giúp đỡ của các chuyên
gia, đã đưa các đề nghị của 12 nhóm nghị phụ vào dự thảo Văn kiện chung kết.
Văn bản này đang được Ủy ban soạn thảo duyệt lại để đưa ra trình bày tại phiên
họp khoáng đại thứ 15 vào chiều Thứ Sáu 25/10 này. Trong phiên họp, các nghị
phụ sẽ cứu xét và đề nghị những sửa chữa nếu cần.
Sau
cùng, trong phiên khoáng đại thứ 16 vào chiều Thứ Bảy, 26/10, các nghị phụ sẽ
bỏ phiếu chung kết để thông qua Văn kiện. Rồi sáng Chúa nhật, 27/10, Đức Thánh
Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia sau 3
tuần lễ tiến hành.