Công
Bố Phúc Trình Mới Về Bách Hại Kitô Hữu
Phúc
trình về bách hại các tín hữu Kitô | Vatican News
RVA 25/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Theo Phúc trình mới về bách hại các tín hữu Kitô
công bố hôm 24/10/2019 vừa qua tại Roma, hiện nay có ít nhất 20 nước có những
vụ vi phạm tự do tôn giáo hoặc những vụ bạo hành do các nhóm cực đoan chống các
tín hữu Kitô.
Phúc
trình do Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội Kitô soạn thảo. Trong lời tựa Đức Hồng y
Joseph Coutts, Tổng giám mục Giáo phận Karachi, Pakistan, viết: “Chúng tôi sống
trong một tình trạng căng thẳng trường kỳ, vì trong tâm trí chúng tôi biết rằng
tại một nơi nào và trong một lúc nào đó, có thể xảy ra một vụ khủng bố khác
chống các tín hữu Kitô... Tham dự một thánh lễ, linh hoạt các biến cố và các
hoạt động mục vụ của một cộng đoàn Kitô, trưng bày các biểu tượng tôn giáo hoặc
tuyên xưng đức tin, đều có thể trở thành những hành động gây nguy hiểm cho tự
do và cả sinh mạng của mình”.
Đức
Hồng y Joseph Coutts viết thêm rằng “Cuộc bách hại tôn giáo có thể có nhiều
hình thức khác nhau: nó có thể là những vụ tấn công tàn bạo của cái gọi là Nhà
Nước Hồi giáo IS, ở Irak hay Siria, chống các tín hữu Kitô hay người Yézidi,
hay nó cũng có thể mặc những hình thức tinh vi hơn như kỳ thị, đe dọa, tống
tiền, bắt cóc và cưỡng bách cải đạo, chối bỏ các quyền hoặc hạn chế tự do tôn
giáo”.
Đức
Hồng y đặc biệt nói về tình trạng tại Pakistan, “nơi mà các tín hữu Kitô chỉ là
một thiểu số rất bé nhỏ trong số hơn 200 triệu dân cư phần lớn theo Hồi giáo...
Qua dòng thời gian, chúng tôi đã phải đương đầu với tất cả những gì vừa mô tả
trên đây. Nhưng cả trong những lúc khó khăn nhất, chúng tôi luôn tìm được sức
mạnh trong sự khích lệ và nâng đỡ của Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo Hội đau
khổ”.
Những vụ bách hại từ 2017 đến 2019
Trong
tập Phúc trình, Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ tìm cách dành tiếng nói
cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Lần này Phúc trình đặc biệt tố giác các vụ
bách hại tại Burkina Faso, Camerun bên Phi châu và tại Sri Lanka.
Ông
Alessandro Monteduro, Giám đốc chi bộ Italia của Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội
đau khổ, cho biết câu trả lời quân sự cho những vụ tấn công của các nhóm Hồi
giáo cực đoan chống Kitô hữu, tuy cần thiết nhưng không đủ. Các nhóm Nhà Nước
Hồi giáo IS bị đánh bại tại miền bắc Irak và phần lớn Siria, nay đang chạy sang
các vùng khác trên thế giới, nhất là tại Phi châu và miền nam và đông nam Á
châu: Từ năm 2015, các nhóm Hồi giáo cực đoan này đã mở các trường Coran và các
trại quân sự để huấn luyện các phần tử của họ. Vì thế trong 2 năm gần đây, đã
xảy ra nhiều vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Burkina Faso và cả tại Sri Lanka.
Trong năm 2019 này, đã có 17 linh mục và nữ tu bị sát hại trên thế giới, trong
đó có 14 người bị giết tại Phi châu. Nguyên trong 6 tháng đầu năm nay, có 20
Kitô hữu bị giết tại Burkina, trong đó có 6 linh mục và 1 mục sư.
Tại Sri
Lanka, có vụ khủng bố hàng loạt tại 3 thánh đường Công Giáo ở thủ đô Colombo và
vùng phụ cận vào Chúa nhật Phục Sinh vừa qua.
Tại Ấn độ
Phúc
trình cho biết không phải chỉ có những vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan, nhưng
cả tại Ấn độ, trong 2 năm gần đây, người ta ghi nhận có hơn 1 ngàn vụ tấn công
do các thành phần Ấn giáo cực đoan và hơn 100 thánh đường Kitô bị phá hủy.
Rồi có
cuộc bách hại chính trị và từ phía chính quyền, như tại Bắc Hàn có từ 50 đến 70
ngàn tín hữu Kitô bị giam giữ tại các trại tù. (Vatican News 24-10-2019)