Thay
Đổi Tên Văn Khố Mật Của Tòa Thánh
Văn khố
tông tòa Vatican | Ảnh: Vatican News
RVA 29/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Từ nay Văn khố mật của Tòa Thánh được đổi tên là
“Văn khố tông tòa Vatican”.
Đức
Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra quyết định trên đây trong tự sắc công bố hôm
28/10/2019 vừa qua, qua đó ngài giải thích việc đổi tên này là để tránh những
hiểu lầm có thể do từ “bí mật” gợi lên. Danh xưng mới cũng nhắm làm nổi bật
liên hệ giữa Văn khố này với Tòa Thánh.
Văn khố
mật của Tòa Thánh đã có từ hơn 400 năm nay và được coi là một trong những trung
tâm nghiên cứu lịch sử thuộc hàng quan trọng và nổi tiếng nhất trên thế giới.
Tổng cộng các kệ đựng tài liệu dài tới 85 cây số, trong một khu vực hai tầng, ở
phía dưới sân Pigna thuộc Bảo tàng viện Vatican và các tài liệu lưu giữ có từ
12 thế kỷ. Mỗi năm Văn khố đón nhận khoảng 1.500 nhà nghiên cứu đến từ hơn 60
quốc gia.
Văn khố
này được Đức Giáo Hoàng Phaolô V thành lập năm 1612 như một Văn khố segreto
nghĩa “riêng, tách biệt và dành riêng”, trực thuộc Đức Giáo Hoàng. Từ “segreto”
được hiểu theo nghĩa đó khi Văn khố được thành lập. Nhưng theo ngôn ngữ ngày
nay, từ Segreto có thể bị hiểu lầm và thậm chí được hiểu theo nghĩa tiêu cực.
Vì thế, Đức Thánh Cha quyết định đổi tên và từ nay cơ quan này được gọi là “Văn
khố Tông Tòa Vatican”, Archivio Apostolico Vaticano.
Ngoài
ra, theo quyết định của Đức Thánh Cha, từ ngày 02/03 năm tới, 2020, Văn khố sẽ
được mở cho các chuyên gia nghiên cứu cho đến hết triều đại của Đức Giáo Hoàng
Piô XII, tức là đến ngày 9 tháng 10 năm 1958.
Trong
những năm qua, nhiều học giả, đặc biệt là giới Do thái, mong muốn Tòa Thánh mở
văn khố triều đại Đức Piô XII để họ tìm hiệu về vai trò của ngài và của Tòa
Thánh trong thời thế chiến thứ hai. (SS. Vat 28-10-2019)