Tây Ban Nha Tiếp Tục Tục Hóa

Photo by Djim Loic on Unsplash

RVA 11/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Trào lưu tục hóa tại Tây Ban Nha đang tiếp tục gia tăng với thời gian, và cụ thể được biểu lộ qua sự giảm sút con số các hôn phối được cử hành theo nghi thức Công Giáo.

Theo thống kê do tòa Tổng giám mục thủ đô Madrid công bố: trong năm ngoái (2018), có 163.400 hôn phối được kết ước tại Tây Ban Nha, tức là giảm 5,9% so với năm 2017 trước đó. Và trong số các hôn phối ấy, chỉ có 1 phần 3 được cử hành theo nghi thức Công Giáo. Ngoài ra, 47% con cái sinh ra tại nước này ở ngoài vòng hôn nhân.

Để ngăn chặn xu hướng trên đây, Giáo quyền Công Giáo Tây Ban Nha, đang ra tay hành động theo Tông huấn Amoris laetitia, Niềm vui Yêu thương, do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành cách đây 3 năm, đúc kết 2 Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về gia đình.

Nghiên cứu thực tại gia đình

Biện pháp đầu tiên là biết rõ thực tại gia đình. Đức Hồng y Carlos Osoro, Tổng giám mục giáo phận Madrid, đã cho mở cuộc nghiên cứu với chủ đề “Việc kết hôn và hành trình của đôi hôn phối”. Cộng tác vào công trình này có ban Giáo sư về Tông huấn Amoris laetitia cùng với Học viện về gia đình thuộc Đại học Giáo Hoàng Comillas của dòng Tên ở Madrid và Tổ chức “Nhà gia đình”.

Cuộc nghiên cứu cũng nhắm tìm hiểu sâu về các khía cạnh huấn luyện và các dự án cuộc sống của các đôi vợ chồng, cũng như quan niệm của dân chúng Tây Ban Nha về hôn nhân. Ví dụ, 40,3% các cặp hôn phối cho biết việc kết hôn của họ tùy thuộc kinh tế như một yếu tố chính, tỷ lệ này lên tới 53,8% nơi những người trẻ từ 18 đến 24 tuổi. Yếu tố an toàn giữ một vai trò quan trọng đối với 73% cặp nam nữ muốn kết hôn, trong khi yếu tố tín ngưỡng hoặc uy tín xã hội chỉ chiếm một nửa tỷ lệ.

66% các cặp kết hôn xác nhận rằng hôn nhân tạo nên một môi trường an toàn hơn cho con cái, và 47% cho rằng hôn nhân đòi sự dấn thân và quyết tâm nhiều hơn của đôi vợ chồng.

Có 18,7% cho rằng hôn nhân làm mất tự do, và 26,6% nói rằng hôn phối không thêm gì cho đôi vợ chồng.

Nghiên cứu cũng cho thấy 82,9% những người kết hôn hoàn toàn hoặc khá chắc chắn rằng hôn phối của họ là để kéo dài trọn cuộc sống. Những đôi vợ chồng Công Giáo là những người chắc chắn nhất về điều này: kết hôn tại nhà thờ có liên hệ tới quan niệm về sự chắc chắn hôn phối sẽ kéo dài. (elpais.com 7-12-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2019