Bộ
Giáo Lý Đức Tin: Tòa Thánh Không Cởi Mở Đối Với Các Cặp Đồng Phái
Bức họa
“Thiên Chúa truyền sự sống cho Adam" trên vòng Nhà nguyện Sistine của
Michelangelo [Public domain]
RVA 22/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Tổng thư ký Bộ giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục
Giacomo Morandi, bác bỏ những giải thích ý thức hệ về văn kiện của Ủy ban Tòa
Thánh về nhân loại học, để cho rằng Tòa Thánh đang cởi mở đón nhận đồng tính
luyến ái và ly dị.
Ngày
16/12/2019 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đã công bố một văn kiện tựa
đề “Chi è l'uomo?” -
“Con người là ai?”, một cuốn sách dày 200 trang, trong đó có 10 trang đề cập
đến vấn đề đồng tính luyến ái.
Một số
người giải thích tài liệu này và cho rằng trong Kinh Thánh không có nói đến và
không cấm đồng tính luyến ái, và tỏ ra cởi mở đối với việc ly dị.
Giải thích trung thành với truyền thống
Giáo Hội
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cũng gọi là Vatican News, Đức Tổng giám
mục Morandi bác bỏ giải thích trên đây và khẳng định rằng chính văn kiện của Ủy
ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, cũng đã tuyên bố văn kiện “Con người là ai?” muốn
là một “giải thích trung thành toàn thể Kinh Thánh về đề tài nhân loại học”.
Văn kiện dựa trên “một tiến trình trình bày nguyên thủy, có điểm tham chiếu là
trình thuật sáng tạo trong đoạn 2 và 3 của Sáng thế ký, vì những trang Kinh
Thánh này được coi là căn bản của văn chương Tân Ước và truyền thống đạo lý của
Giáo Hội”.
Phê bình trào lưu ý thức hệ
Đức
Tổng giám mục Morandi tố giác sự kiện từ lâu nay, trong văn hóa tây phương, một
số người cho rằng lập trường truyền thống của Giáo Hội trong việc giải thích
Kinh Thánh và các qui luật đi kèm, là điều tùy thuộc một não trạng cổ xưa, chịu
ảnh hưởng của lịch sử và xã hội, giống như những khẳng định của Kinh Thánh về
vũ trụ học, sinh học, xã hội học, nay bị coi là không hợp thời nữa, theo các
khoa học vạn vật và nhân văn. Do đó cũng cần xét lại việc đề cao giá trị của sự
kết hợp giữa hai người khác phái, để đón nhận sự đồng tính luyến ái như điều
hợp pháp...
Đức
Tổng giám mục Morandi nói: đoạn số 185 trong Văn kiện của Ủy ban Tòa Thánh
khẳng định rằng “Định chế hôn nhân, được hình thành do tương quan bền vững giữa
1 người chồng và 1 người vợ, liên tục được trình bày như một điều hiển nhiên và
có tính chất qui phạm trong toàn thể truyền thống Kinh Thánh. Không có những
thí dụ về “sự kết hiệp” hợp pháp giữa những người đồng phái”. Vì thế, không có
điều gọi là “Tòa Thánh cởi mở đối với những cặp đồng phái như một số người đã
chủ trương một cách sai trái”.
Vấn đề ly dị
Về vấn
đề ly dị, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin nhắc lại rằng, trong
Giáo Luật, Giáo Hội đã cho phép đôi vợ chồng ly thân trong một số trường hợp,
và sự kiện này không hề có nghĩa là hợp thức hóa ly dị, vì một bí tích Hôn Phối
kết ước thành sự không bao giờ có thể bị hủy bỏ... Văn kiện của Ủy ban Tòa
Thánh về Kinh Thánh hoàn toàn đi trong chiều hướng trên đây, và không hề có
điều gọi là “Tòa Thánh cởi mở đối với ly dị như một số người chủ trương một
cách vặn vẹo”.
(Vat.
News 20-12-2019)