Hơn 1 Ngàn Tín Hữu Kitô Bị Dân Quân Fulani Giết Hại

@AFP Radio Veritas Asia 27/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong năm qua, có khoảng 1 ngàn tín hữu Kitô bị sát hại tại Nigeria bên Phi Châu.

Phúc trình công bố ngày 18/12/2019 vừa qua của tổ chức từ thiện trợ giúp nhân đạo Hart, do bà Bá Tước Cox, thuộc Viện Quý Tộc của Anh quốc, làm chủ tịch, cho biết các tín hữu Kitô ở miền bắc và miền trung Nigeria bị thương tổn nhiều nhất vì các cuộc tấn công do tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram, và các dân quân Hồi giáo, thuộc sắc tộc Fulani chuyên làm nghề chăn nuôi.

Theo tổ chức Hart, người ta không biết con số chính xác các tín hữu Kitô bị hai nhóm này sát hại, nhưng con số được ước lượng vào khoảng 1 ngàn người mỗi năm. Tuy nhiên, theo các tổ chức khác, con số đáng tin cậy là 6 ngàn nạn nhân do hai nhóm này, kể từ năm 2015, cộng thêm với 12 ngàn người phải di tản.

Phúc trình của tổ chức Hart có đoạn viết: “Tại mỗi làng, sứ điệp của dân chúng địa phương giống nhau, đó là “Xin vui lòng giúp chúng tôi. Những người Fulani đang đến. Chúng tôi không được an ninh tại gia cư chúng tôi”.

Phúc trình nhắc đến tên của nhiều linh mục và nữ tu, các tín hữu, Công Giáo cũng như Tin Lành, bị giết trong lúc tham dự thánh lễ, hoặc làm việc thờ phượng, như linh mục Pius Ani, cha sở giáo xứ thánh Têrêsa ở Maiduguri, bang Borno, do các nhóm Boko Haram. Cộng tác với cha Pius Ani có nữ tu Chioma Ibe, hiệu trưởng trường trung học Công Giáo ở địa phương. Trường này mở cửa đón nhận các học sinh Công Giáo cũng như Hồi giáo. Nữ tu Ibe cũng bị đe dọa, vì các nhóm Hồi giáo cho rằng trường Công Giáo này tìm cách hoán cải các học sinh và cả người lớn theo Công Giáo.

Phúc trình của tổ chức Hart cũng nói rằng các thừa sai Kitô hoạt động nổi tiếng ở các bang bên Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo, nên bị coi là một đe dọa đối với các nhóm Hồi giáo cực đoan, vì thế họ tìm cách loại trừ các thừa sai.

Ngoài ra, tổ chức Hart cũng tố giác: “Các dân quân Hồi giáo Fulani tiếp tục theo đuổi chính sách chiếm đất để miền Plateau, Benue, Taraba, miền nam bang Kaduba và một phần bang Bauchi. Họ tấn công các làng quê, buộc dân làng từ bỏ đất đai và di cư đi nơi khác. Khẩu hiệu của họ là “nộp đất hay nộp máu”. (Aleteia 18-12-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2019