Phản
Ứng Về Vụ Sát Hại 11 Kitô hữu Nigeria
Đức
Tổng giám mục Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria | Credit: Gregory A.
Shemitz/CNS.
Radio Veritas Asia 30/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Tổ chức bác ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức bày tỏ
lo âu lớn về vụ 11 tín hữu Kitô ở miền đông bắc Nigeria bị quân khủng bố Hồi
giáo hành quyết và phổ biến hành động tàn bạo này qua Video.
Tuyên
bố hôm 28/12/2019 vừa qua tại thành phố Aachen, nơi có trụ sở tổ chức Missio ở
Đức, linh mục Chủ tịch Dirk Bingener nhận định rằng vụ tấn công khủng bố vừa
qua và các hoạt động tuyên truyền của nhóm Hồi giáo cực đoan không được gây
chia rẽ thêm tại Nigeria, trái lại cần tăng cường các hoạt động đối thoại liên
tôn.
Sau vụ
nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria sát hại 7 người trong dịp lễ Giáng
Sinh, một băng Video mới, được nhóm “Dân quân Nhà Nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi,
gọi tắt là ISWAP, phổ biến hôm 26/12 về cuộc hành quyết 11 tín hữu Kitô ở miền
đông bắc Nigeria. Video mang tựa đề “Sứ điệp gửi các tín hữu Kitô trên toàn thế
giới” do một người mang mặt nạ tuyên đọc, và cho biết muốn trả thù vụ quân đội
Mỹ tấn công sát hại lãnh tụ al Bagdadi của Nhà Nước Hồi giáo IS. Video chiếu
cảnh tượng các dân quân mang mặt nạ chém đầu 10 người Kitô hữu bị bịt mắt và người
thứ 11 bị bắn chết.
Phản ứng của Đức Tổng giám mục Kaigama
Đức cha
Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja, Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Nigeria, tuyên bố với tổ chức Missio rằng: “Những cuộc tấn công của các
nhóm khủng bố Hồi giáo nhắm làm suy yếu Kitô giáo, đồng thời đó cũng là một
hành vi dã man chống lại con người mà mọi người thiện chí lên án”.
Theo
Đức Tổng giám mục Kaigama, “khi phổ biến video hành quyết các Kitô hữu, các
nhóm khủng bố Hồi giáo muốn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới đối với họ,
để tạo nên một phản ứng của các tín hữu Kitô. Qua việc tuyên truyền này, những
kẻ khủng bố muốn gây nản chí và bất mãn nơi các tín hữu Kitô để kích thích họ
chống lại những người Hồi giáo. Nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để chiến lược
leo thang và lạm dụng tôn giáo như thế không thành công”.
Đức Cha
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cũng cảnh giác dư luận đừng vì các cuộc tấn
công khủng bố như vậy mà nghi ngờ mọi người Hồi giáo, vì phản ứng như thế là
rơi vào tròng của những kẻ khủng bố.
Linh
mục Bingener, Chủ tịch Missio Đức, nói rằng: “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Giáo
Hội tại Nigeria trong công cuộc đối thoại liên tôn, là cách thức tốt nhất để
phòng ngừa các cuộc xung đột, và để phá vỡ chiến lược của những kẻ khủng bố Hồi
giáo”.
Trong
10 năm qua, các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo tại Nigeria đã làm cho từ 20
đến 30 ngàn người bị thiệt mạng, trong đó số nạn nhân Kitô và Hồi giáo ngang
nhau. Trong những tuần lễ gần đây, lực lượng Boko Haram và ISWAP gia tăng các
cuộc tấn công. (KNA 28-12-2019)