Đức
Cha Vorderholzer Phê Bình Con Đường Công Nghị tại Đức
Đức
Giám mục Rudolf Voderholzer | Foto: Julia Wächter / Bistum Regensburg
Vietnamese.rvasia.org - 03/01/2020 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Cha
Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg thuộc miền Bavaria bên Đức,
mạnh mẽ tố giác các nhóm áp lực đang lợi dụng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính
dục trong quá khứ tại nước này để thay đổi Giáo Hội Công Giáo tại Đức, qua tiến
trình gọi là “Con đường Công nghị” bắt đầu tiến hành tại đây.
Đức Cha
Voderholzer bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ cuối năm
31/12/2019 vừa qua.
Từ đầu
Mùa Vọng 01/12/2019 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo Đức đang tiến vào hành trình
gọi là “Con đường Công nghị”, qua các giai đoạn khác nhau trong vòng 2 năm với
mục đích cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Đức, qua 4 diễn đàn về 4 lãnh vực: đời
sống linh mục, phân chia quyền bính trong Giáo Hội, vai trò của phụ nữ, luân lý
tính dục. Công nghị của Giáo Hội Công Giáo Đức có hơn 200 đại biểu, trong đó
mỗi đại biểu, kể cả 69 giám mục, có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau. Khóa
họp đầu tiên sẽ tiến hành từ ngày 30/01 đến 01/02 tới đây tại thành phố
Frankfurt.
Âm mưu làm Giáo Hội bị biến
tính
Trong
bài giảng, Đức Cha Vorderholzer tố giác những người không còn tin nơi mạc khải
của Chúa, đang cổ võ một thứ “luân lý đạo đức thế giới” (Welt-Ethos) liên kết
tất cả các tôn giáo với nhau, giống như những tổ chức phi chính phủ. Điều này
trở thành vấn đề lớn khi họ định nghĩa Giáo Hội theo quan điểm của họ.
Trong
bối cảnh đó, Con đường Công nghị được triệu tập cho Giáo Hội Công Giáo tại Đức,
để làm đòn bẩy cho điều mà một số người gọi là “một sự tái sáng chế Giáo Hội”
(Neuerfindung der Kirche). Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông
lớn tại Đức, một số nhóm áp lực cổ võ thích ứng Giáo Hội Công Giáo tại nước này
và cơ cấu bí tích của Giáo Hội theo các trào lưu thịnh hành trong xã hội.
Lợi dụng những vụ lạm dụng
tính dục
Đức Cha
Vorderholzer nhận định rằng: “Sự phẫn nộ vì những vụ lạm dụng tính dục là lửa,
trên đó người ta nấu nồi súp “Con đường Công nghị”, và vì thế người ta hết sức
duy trì ngọn lửa phẫn nộ đó, mặc dù các bằng chứng khoa học cho thấy sự độc
thân vì nước trời tự nó không có gì liên hệ tới những vụ lạm dụng tính dục của
giáo sĩ, và phần lớn các vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra trong môi trường
gia đình do những người chẳng hề hứa tuân giữ độc thân”.
Nghi ngờ về “Con đường Công
nghị”
Đức
giám mục giáo phận Regensburg tái bày tỏ sự nghi ngờ của ngài về Con đường Công
nghị và tin rằng con đường này không mang lại những lợi ích thiêng liêng. Đức
Cha cũng kể rằng trong cuộc nói chuyện riêng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh
rằng Con đường Công nghị không phải là một tiến trình xã hội học, cũng chẳng phải
là tiến trình chính trị, hay một cuộc tranh đấu giữa các đảng phái. Nó cũng
chẳng phải là một cuộc thương lượng về giá cả, trong đó có những đề nghị của
chủ nhân và những đòi hỏi của công nhân viên”.
Đức Cha
nhận xét rằng Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lập trường tương tự trong bài giảng
thánh lễ đầu năm 01//1 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, khi kêu gọi duy trì sự
hiệp nhất của Giáo Hội và đừng nhìn Giáo Hội như một cơ cấu hoặc một chương
trình.
Rất
tiếc là lập trường của Đức Cha Vorderholzer là thiểu số trong Hội đồng Giám mục
Đức: Trong số các giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này, chỉ có khoảng 7
giám mục giáo phận có lập trường giống như Đức Cha Voderholzer. (CNA 2-1-2020)