Hội Đồng Giám Mục Ấn Chào Mừng Quyết Định Của Tòa Án Về Người Dalit

Facebook: Catholic Bishops' Conference of India

17/01/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)

Các Giám mục Ấn chào mừng quyết định của tòa án tối cao tại nước này, chấp nhận cứu xét thỉnh nguyện của Công Giáo về những người thuộc giai cấp cùng đinh Dalit, từ lâu phải chịu nhiều bất công.

Theo lệnh của chính phủ Ấn có từ năm 1950, những người thuộc giai cấp cùng đinh theo Ấn giáo, đạo Sikh và Phật giáo được chính quyền nâng đỡ, được dành công ăn việc làm trong các công sở, nhưng những người Dalit theo Kitô giáo thì không được, viện cớ rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp.

Trong bao năm qua, Giáo Hội Công Giáo tại Ấn độ đã khiếu nạn vì biện pháp kỳ thị này, vì nó trái ngược với hiến pháp quốc gia, vi phạm các quyền căn bản được Hiến pháp qui định trong các điều khoản 14,15, 16 triệt 2 và điều 29.

Nay tòa án tối cao Ấn độ quyết định cứu xét thỉnh nguyện về người Dalit Kitô.

Đức cha Sarat Chandra Nayak, Giám đốc Văn phòng về người Dalit và những giai cấp bị thiệt thòi, thuộc Hội đồng Giám mục Ấn, chào mừng quyết định của tòa án tối cao và nói rằng: “Trong gần 20 năm, chúng tôi đã dùng tất cả các phương thế dân chủ và bất bạo động trong cuộc chiến liên tục này, nhiều khi phải chịu bạo lực tàn bạo của nhà nước. Giờ đây chúng tôi hy vọng nơi tòa án tối cao. Chúng tôi cầu nguyện cho các thẩm phán và cho chính chúng tôi”.

Tại Ấn, các tín hữu Kitô chiếm 2,3% dân số toàn quốc, tức là 27 triệu 800 ngàn người trên tổng số gần 1 tỷ 300 triệu dân. Số Kitô hữu Ấn thuộc giới Dalit chiếm 1,6% dân số, tức là 18 triệu người. Họ không được bình đẳng với những người Dalit thuộc các tôn giáo khác về phương diện giáo dục, công ăn việc làm và kinh tế. Hàng ngàn Kitô hữu Dalit có trình độ giáo dục không được chỗ làm trong các công sở và phải tùy thuộc các hãng tư nhân. (Asia News 14-1-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2020