Đức
Thánh Cha Viếng Hai Thánh Đường Để Cầu Nguyện Chống Dịch Coronavirus
Đức
Thánh cha Phanxicô cầu nguyện trước ảnh phép lạ Chúa Chịu Đóng Đanh trên Thánh
Giá tại nhà thờ thánh Marcello | Vatican Media
Vietnamese.rvasia.org -16/03/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Chiều Chúa nhật 15/3/2020 vừa qua, Đức Thánh cha
Phanxicô đã đến kính viếng hai thánh đường ở Roma để cầu nguyện cho nạn dịch
Coronavirus đang tàn hại nhân loại sớm chấm dứt.
Theo
thông cáo của Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, lúc quá 4 giờ
chiều, ngày 15/3, Đức Thánh cha đã đến kính viếng Đền thờ Đức Bà Cả, với tư
cách riêng, và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.
Đây là
thói quen ngài vẫn làm trước mỗi biến cố quan trọng, như các cuộc tông du tại
nước ngoài, hoặc Thượng Hội đồng Giám mục, hoặc các dịp đại lễ kính Đức Mẹ.
Giã từ
Đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh cha đã tới đường Corso và đi bộ một quãng để đến
nhà thờ thánh Marcello, nơi có ảnh phép lạ Chúa Chịu Đóng Đanh trên Thánh Giá.
Thánh Giá này, hồi năm 1522, đã được rước qua các khu phố ở Roma để cầu xin cho
“Đại dịch tễ” ở Roma chấm dứt.
Trước
tượng Chúa Chịu Đóng Đanh, Đức Thánh cha đã cầu xin Chúa cho đại dịch tại
Italia và thế giới chấm dứt. Ngài cũng xin ơn chữa lành cho bao nhiêu bệnh
nhân, cũng như các bệnh nhân bị thiệt mạng trong những ngày qua, ơn an ủi cho
các thân nhân. Đức Thánh cha không quên cầu nguyện cho các nhân viên y tế, các
y tá và những người đang làm việc để bảo đảm sinh hoạt của xã hội.
Lịch sử hai tượng ảnh
Lịch sử
còn ghi lại hồi năm 593, Đức Giáo hoàng Gregorio I đã rước Ảnh Đức Mẹ là phần
rỗi của dân Roma để cầu xin cho nạn dịch chấm dứt và năm 1837, Đức Giáo hoàng
Gregorio XVI đã cầu nguyện trước Ảnh Đức Mẹ ấy để xin ơn chấm dứt nạn dịch tả
bấy giờ.
Còn
tượng Thánh Giá bằng gỗ ở nhà thờ thánh Marcello Giáo hoàng ở đường Corso có từ
thế kỷ XV, đã được bảo tồn sau một trận hỏa hoạn thánh đường này hồi năm 1519.
Ba năm
sau đó, 1522, Roma lại bị thảm họa đại dịch. Dân Roma đã rước tượng Thánh Giá
qua các đường phố, vượt thắng cả lệnh cấm của chính quyền hồi đó, lo lắng vì
dịch có thể lan tràn. Tiến trình rước Thánh Giá hướng về Đền thờ thánh Phêrô
kéo dài 16 ngày, từ ngày 4 đến 20/8 năm 1522. Dần dần trong cuộc rước ấy, có
những dấu hiệu dịch lui dần và khi Thánh Giá được rước trở về Nhà thờ thánh
Marcello thì dịch hoàn toàn chấm dứt. Từ năm 1600, cuộc rước Thánh Giá từ nhà
thờ thánh Marcello đến Đền thờ thánh Phêrô đã trở thành một truyền thống trong
mỗi Năm Thánh.
Hồi Năm
Thánh 2000, tượng Thánh Giá này được đặt giữa cộng đoàn tín hữu ở Đền thờ thánh
Phêrô trong buổi cử hành Ngày Tha Thứ, và thánh Gioan Phaolô II đã hôn kính
Thánh Giá. (Vatican News 15-3-2020)