Đức Thánh Cha Cầu Nguyện Cho Những Người Cao Niên Đang Lo Sợ Vì Đại Dịch

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho những người già đang lo sợ vì đại dịch | Vatican Media

Vietnamese.rvasia.org - 15/04/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong thánh lễ trực tuyến sáng hôm 15/4/2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho những người già đang lo sợ vì đại dịch, và trong bài giảng, ngài nhắc đến sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng tiếp tục đồng hành với dân Chúa.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người già, đặc biệt những người bị lẻ loi hoặc ở trong các nhà dưỡng lão. Họ lo sợ, họ sợ chết một mình. Họ cảm thấy đại dịch này như một cái gì đó tấn công họ. Người già là căn cội, là lịch sử của chúng ta. Họ đã trao tặng chúng ta đức tin, truyền thống, cảm thức thuộc về một tổ quốc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa gần gũi họ trong lúc này”.

Tại Italia, nhà chức trách tư pháp đang mở cuộc điều tra vì có hàng trăm người già trong các nhà dưỡng lão bị thiệt mạng vì đại dịch Covid-19. Có nhà bị 50 người, hoặc có khi nhiều hơn nữa, nhất là ở miền bắc Italia.

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã diễn giải các bài đọc thánh lễ: bài thứ nhất, trích từ sách Tông đồ Công vụ (3,1-10), kể lại một người què bẩm sinh được thánh Phêrô chữa lành nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và tiếp đến là bài Tin mừng theo thánh Luca (24,13-35), kể lại sự tích Chúa Giêsu Phục sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường làng Emmaus, giải thích cho họ mầu nhiệm cái chết của Ngài. Hai môn đệ nhận ra Chúa trong lúc Ngài bẻ bánh.

Đức Thánh cha nói: “Thiên Chúa trung tín với lời Chúa hứa, gần gũi dân Ngài, và làm cho họ cảm thấy Ngài là Đấng cứu độ dân: lòng trung tín của Thiên Chúa là hoan lạc cho tất cả chúng ta, như Ngài đã làm cho người què được lành lặn; đó là một lòng trung tín kiên nhẫn và sưởi ấm tâm hồn, như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ trên đường Emmaus. Và chúng ta đáp lại lòng trung tín của Chúa qua lòng trung thành của chúng ta với Ngài”. (Vatican News 15-4-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020