Một Vị Giám Mục Dũng Cảm Đã Từng Làm Việc Tại Ả Rập Saudi,
Qatar, Kuwait và Bahrain Đã Qua Đời
Thứ Tư, 14-4-2020
Một
GIÁM MỤC đã chết vào Chủ nhật Phục sinh sau một đời thi hành thừa tác vụ ở một
số nơi khó khăn nhất, ở đó Ngài tỏ mình ra là Ki-tô hữu. Ngài đã được ca ngợi
vì sứ vụ tông đồ dũng cảm và năng động của mình ngay giữa các nước Hồi giáo.
Đức
Giám mục Camillo Ballin dòng truyền giáo Comboni đã qua đời ngày 12 tháng 4 năm
2020 ở tuổi 75 sau một thời gian dài bị bệnh. Ngài đã thi hành thừa tác vụ khắp
Trung Đông trước khi được bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa đầu tiên của Bắc Ả Rập,
bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi.
Đức Giám mục Ballin và các tín hữu
Tỏ
lòng ngưỡng mộ vị giám mục, Cha Andrzej Halemba, điều phối viên dự án Trung
Đông của quỹ Trợ giúp Giáo Hội gặp khó khăn (Aid to the Church in Need - ACN), cho biết:
“Đức Cha Ballin là một tông đồ rất can đảm và năng động ngay giữa các nước Hồi
giáo. Đức Giám mục Ballin không bao giờ chối bỏ Ki-tô giáo của mình nhưng
đồng thời Ngài lại nhận được sự kính trọng của người khác vì sự thông thạo tiếng
Ả Rập và vì sự tôn trọng của Ngài dành cho văn hóa Ả Rập”. Cha Halemba nói
rằng Đức cha Ballin mặc áo dòng và thậm chí đi khắp các khu vực của vùng Vịnh
nơi các biểu tượng của đức tin Kitô giáo không được hoan nghênh hoặc bị cấm.
Cha
Halemba nói rằng ưu tiên của Đức cha Ballin là đáp ứng nhu cầu của một cộng đoàn
đang tăng lên về số lượng, so với Trung Đông nói chung, nơi số lượng tín hữu
đang suy giảm rõ rệt. Với tư cách là đối tác then chốt của dự án ACN trong
hơn 10 năm, tổ chức này đã phát triển 50 dự án với Đức cha Ballin, trước đó đã
từng là Đại diện Tông tòa của Kuwait từ năm 2005 đến năm 2011, khi Ngài được bổ
nhiệm làm người đứng đầu Hạt đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập.
ACN
là một nhà tài trợ chính cho sáng kiến lớn
nhất của Đức cha Ballin, việc xây dựng Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập của Bahrain, một cấu
trúc khổng lồ 2.500 chỗ ngồi, hoàn chỉnh với 16 hội trường đa năng. Kết quả
của cuộc đàm phán với Đức cha Ballin là Vua Isa Al Khalifah của Bahrain đã trao
cho Giáo hội Công giáo hai mẫu đất để xây dựng thánh đường, sau khi hoàn thành
sẽ phục vụ 2,5 triệu người Công giáo từ các quốc gia trên khắp Hạt đại diện
Tông Tòa.
Nhà
thờ, công trình xây dựng có tiến độ rất nhanh, được coi là một bước đột phá
trong quan hệ Nhà nước- Giáo hội trong khu vực và là dấu hiệu cho thấy thời kỳ
của một cộng đoàn Kitô giáo phát triển đang tới.
Cha
Halemba cho biết: “Đức Giám mục Ballin đã thể hiện quyết tâm rất lớn vượt qua
nhiều thử thách, hỗ trợ cho nhu cầu mục vụ của một cộng đoàn bao gồm nhiều công
nhân nước ngoài đến từ Philippines, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Hàn Quốc”.
Việc
thực hành Kitô giáo trên Bán đảo Ả Rập bị hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt là ở một
số quốc gia, và hầu như chỉ giới hạn trong các khu vực của các đại sứ quán nước
ngoài và nhà riêng. Các linh mục thường không được phép xuất hiện nơi công
cộng trong trang phục giáo sĩ và người Hồi giáo bị nghiêm cấm cải đạo sang Ki-tô
giáo.
Cha
Halemba nói: “Di sản của Đức Giám mục Ballin là gương sáng về lòng dũng cảm của
Ngài, giúp mọi người sống đức tin ở một nơi thường khó thực hành Ki-tô giáo, và
công trình tuyệt vời của Ngài là đảm bảo cho các Kitô hữu được tôn trọng đầy đủ
ngay giữa các nước Hồi giáo. Ngài luôn nói rằng điều quan trọng đối với
các Kitô hữu là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dù họ ở bất cứ nơi đâu.
Giáo
sư Pontifex – churchinneed.org
Phạm văn Trung, SMH, chuyển ngữ