Mình Thánh Chúa Trong Nhà Thờ Chánh Tòa Cổ Nhất Ở Nam Phi Bị Trộm Cùng Với Nhiều Đồ Thánh

CHÂU PHI / NAM PHI –

Nhà thờ Chánh tòa cổ nhất ở Nam Phi bị phạm thánh.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại thành phố Johannesburg (Agenzia Fides).

"Thật đáng buồn và báo động, chúng tôi xác nhận tin tức loan đi trên các phương tiện truyền thông xã hội, rằng Nhà thờ Chánh tòa đã bị phá hoại và một bình đựng Mình Thánh, một hộp đựng Mình Thánh cho kẻ liệt, bốn cây nến bạc, một chén thánh mạ vàng và hai đĩa đựng Mình Thánh mạ vàng đã bị đánh cắp cùng với một số tiền trong hộp tiền dâng cúng", Đức Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Cape Town, Sylvester David,  đã xác nhận rằng Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lánh nạn sang Ai Cập của Tổng giáo phận Cape Town của Nam Phi, đã bị phạm thánh vào đêm 18 tháng 4. Đức Giám mục David nói thêm: "Các Mình Thánh đã được thánh hiến trong bình đựng Mình Thánh đã bị bỏ lại bên trong nhà tạm nhưng Các Mình Thánh trong hộp đựng Mình Thánh cho kẻ liệt đã bị lấy mất. Đã có sự mạo phạm". Đây là nhà thờ chánh tòa cổ nhất ở Nam Phi và do đó được coi là nhà thờ mẹ của tất cả người Công giáo ở Nam Phi. Nhà thờ được thánh hiến vào đêm trước Lễ Đức Mẹ Lánh nạn sang Ai Cập vào ngày 28 tháng 4 năm 1851. Nhà thờ tọa lạc tại Thành phố Cape Town, đối diện trực tiếp với Tòa nhà Quốc hội. "Nhà thờ đã bị đóng cửa theo quy định để kiềm chế Covid-19”. (L.M.) (Nguồn toàn văn: Agenzia Fides, 21/4/2020).

Phạm Văn Trung SMH, chuyển ngữ


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020