Đức Giáo Hoàng Tại Nhà Nguyện Santa Marta: 'Chúng Ta Phải Thận Trọng Để Đại Dịch Không Quay Trở Lại'.

Khi Ý chuẩn bị cho Giai đoạn hai, lời cầu nguyện “xin Chúa ban cho dân Ngài, tất cả chúng ta, ơn thận trọng và vâng phục những chỉ dẫn này”

Zenit.org - ngày 28 tháng 4 năm 2020 -  DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Chúng ta phải thận trọng, để đại dịch không quay trở lại

Theo Vatican News, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh hôm nay, ngày 28 tháng 4, trong Thánh lễ hàng ngày riêng tư tại nơi cư trú của Ngài là Casa Santa Marta.

Khi bắt đầu Thánh lễ, trong khi tưởng nhớ tất cả các nạn nhân coronavirus, Đức Phanxicô đã cầu nguyện cho sự thận trọng vào lúc này, vì các hạn chế kiểm dịch bắt đầu giảm bớt trong cái gọi là 'Giai đoạn hai' ở Ý bắt đầu dần dần vào ngày 4 tháng Năm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Vào thời điểm này, khi các chỉ dẫn đã được đưa ra nhằm thoát khỏi cách ly, chúng ta cầu xin Chúa ban cho dân Ngài, tất cả chúng ta, ân ơn thận trọng và vâng phục những chỉ dẫn này, để đại dịch không quay trở lại”.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã chú giải một đoạn từ Công vụ Tông đồ (Công vụ 7: 51-8: 1), nơi Stê-pha-nô can đảm nói chuyện với mọi người, các trưởng lão và các kinh sư, những người đã xét xử ông bằng lời chứng gian, lôi ông ra khỏi thành phố và ném đá ông.

Đức Phanxicô nhận xét rằng các Tiến sĩ Luật không chấp nhận sự rõ ràng đó của giáo thuyết, và cho đòi một người nói rằng ông ta đã nghe Stê-pha-nô báng bổ chống lại Thiên Chúa và Lề Luật.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, cũng giống như Stê-pha-nô, “họ cũng làm như vậy với Chúa Giêsu, cố gắng thuyết phục mọi người rằng Ngài là một kẻ phạm thượng”.

Cuộc diệt chủng, Châu Á Bibi

Tương tự, điều này xảy ra với các vị tử đạo ngày nay, như Asia Bibi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhớ lại, nhớ lại việc cô bị giam cầm trong nhiều năm, bị xét xử, bị vu khống.

Đức Thánh Cha than thở, bằng những tin giả tràn lan, người ta tạo ra những dư luận ​​và tai tiếng khó có thể hoặc gần như không thể đảo ngược.

Đức Giáo Hoàng nói, “Tôi nghĩ về Cuộc diệt chủng, khi người ta tạo ra dư luận ​​để chống lại cả một dân tộc nhằm loại bỏ họ”.

Không treo cổ bằng lời nói của chúng ta

Ngài chỉ ra rằng, “có một cách treo cổ nhè nhẹ hàng ngày khi người ta cố lên án mọi người, nhằm tạo ra một tiếng xấu, một cách treo cổ nhè nhẹ hàng ngày khi người ta nói hành nói xấu nhằm tạo ra dư luận ​​để lên án mọi người”.

Phanxicô nhấn mạnh, “Trong khi sự thật thì rõ ràng và minh bạch, đó là lời chứng cho sự thật, cho những gì được tin”.

Đức Giáo hoàng cổ vũ và lưu ý, “ Chúng ta hãy nghĩ về miệng lưỡi của mình. Nhiều lần bằng những bình luận của mình, chúng ta bắt đầu việc treo cổ giống như vậy”.

Ngài than thở, “Ngay cả trong các tổ chức Ki-tô giáo của chúng ta, chúng ta cũng thấy rất nhiều vụ treo cổ hàng ngày sinh ra từ chuyện ngồi lê đôi mách”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kết luận, cầu nguyện: “Xin Chúa giúp chúng ta trở nên ngay thẳng, trong các phán đoán của chúng ta, đừng đi theo sự lên án của đám đông do tin đồn nhảm gây ra”.

Các Thánh lễ trong nhà nguyện của Đức Phanxicô thường đón một nhóm nhỏ tín hữu, nhưng do các biện pháp gần đây của Vatican, hiện đang được cử hành riêng tư, không có sự tham gia của các tín hữu. Các cử hành Tuần Thánh và Phục sinh ở Vatican cũng không có sự hiện diện của tín hữu, nhưng có thể được theo dõi bằng trực tuyến.

Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng đã cử hành một Thánh lễ riêng cho Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, với sự tham gia rất hạn chế của những người khác, tại Nhà thờ Rô-ma Chúa Thánh Thần ở Sassia. Người ta có thể xem qua truyền phát trực tuyến.

Ngay khi bắt đầu phong tỏa ở Ý Nó đã có thông báo rằng trong giai đoạn này, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành các Thánh lễ này cho tất cả các tín hữu trên thế giới, thông qua phát trực tuyến trên Vatican Media, vào các ngày trong tuần, lúc 7 giờ sáng tại Roma, cùng với việc đọc Kinh Truyền tin và Triều yết chung hàng tuần.

Tại Ý, nơi có hơn 25.000 người đã chết vì coronavirus, các Thánh lễ cộng đoàn vẫn bị cấm. Đến nay, tại Vatican, đã có bảy trường hợp nhiễm coronavirus; ít nhất hai người được chữa lành.

Các bảo tàng Vatican hiện đang đóng cửa, cùng với các bảo tàng tương tự khác của Vatican. Cũng đã có nhiều hướng dẫn khác nhau được thực hiện trên khắp Vatican, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Đối với bất kỳ ai quan tâm, có thể xem Thánh lễ của Đức Giáo hoàng tại nhà nguyện Thánh Mátta qua truyền phát trực tiếp và có thể xem sau đó trên YouTube của Vatican.

Dưới đây là một liên kết đến Thánh lễ hôm nay. Ngoài ra, bản dịch tiếng Anh của ZENIT về bài giảng đầy đủ của Giáo hoàng có ở đây.

Phạm Văn Trung chuyển ngữ.

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2020