AMERICA / MEXICO - Linh Mục Bị Đe Dọa Giết Chết, Nhưng Giáo Hội Không Ngừng Bảo Vệ Quyền Lợi Của Dân Chúng

Thứ Ba ngày 28 tháng 4 năm 2020


San Cristobal (Agenzia Fides
- fides.org) - Kiểm dịch nhằm ngăn chặn đại dịch là không đủ để chặn đứng tội phạm có tổ chức tiếp tục đe dọa dân chúng ở Mexico. Đây là những gì xảy ra ở Chiapas, nơi các linh mục đã bị các cuộc gọi từ các thành viên được cho là của Jalisco Nueva Generacion Cartel (CJNG) đe dọa giết chết. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, tập đoàn độc quyền lợi nhuận kinh tế này (ND: Thế hệ Mới Jalisco) có mặt trong khu vực này mới được vài tháng. Cha Marcelo Perez nhận được một cuộc điện thoại đe dọa giết chết cha và gia đình. Giáo phận San Cristobal de las Casas, trong một tuyên bố gửi cho Fides, thông báo cho chính quyền rằng Cha Marcelo, người chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ xã hội của giáo phận, đã bị đe dọa, cũng như gia đình và các giáo dân của cha trong Hội đồng giáo xứ Thánh An-tôn Pa-đua nếu họ không tuân theo các yêu cầu của CJNG.

Theo cuộc gọi điện thoại mang tính đe dọa, Giáo hội Công giáo thông qua các linh mục của mình phải "đứng vào hàng" và phải công nhận CJNG là ông chủ của lãnh thổ, đổi lại sẽ có hòa bình trong khu vực, nếu không máu sẽ chảy vào cộng đồng.

CJNG tìm cách đe dọa các nhóm công dân ở nông thôn làm cho họ sợ hãi, nhưng lần này chúng ta đang nói về Giáo hội Công giáo trong một khu vực, nơi mà việc chăm sóc mục vụ xã hội tốt đến mức Giáo hội đã điều hành hợp nhất 18 thành phố trong khu vực nhằm bảo vệ quyền con người, theo thông tin từ giáo phận San Cristobal de las Casas. Giáo phận kết luận, thông điệp được Đức Giám mục Rodrigo Aguilar ký tuyên bố rằng công việc của người Công giáo sẽ không dừng lại vì đây là một sự dấn thân thành công sau nhiều năm giáo phận dấn thân lo cho dân chúng.

(CE) (Fenzia Fides, 28/4/2020)

Phạm Văn Trung chuyển ngữ.


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2020