Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức Sẽ Được Mở Lại Từ Ngày 16/5/2020

Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 14/05/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Ban Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, tại Pháp cho biết Đền thánh sẽ được mở lại một phần, kể từ 2 giờ chiều, thứ Bảy ngày 16/5 này, cho các tín hữu đến từ những vùng lân cận trong nước Pháp, đến hành hương với tư cách cá nhân.

Tuy nhiên, các tín hữu không được trực tiếp đến hang đá Đức Mẹ hiện ra, nhưng có các nữ tu hướng dẫn từng nhóm 10 người, theo lộ trình định sẵn, đến Hang đá và mỗi người phải mang khẩu trang. Các linh mục tuyên úy tiếp tục bảo đảm kinh nguyện liên tục tại Hang đá Đức Mẹ và ban bí tích hòa giải tại nhà thờ thánh nữ Bernadette, tôn trọng sự giãn cách giữa mỗi người.

Đền thánh Đức Mẹ được mở mỗi buổi chiều, từ 2 đến 6 giờ, nhưng không có các buổi cử hành thánh lễ với giáo dân tham dự. Hồ tắm nước suối Lộ Đức tiếp tục bị đóng.

Trong thông cáo, Đức ông Olivier Ribedeau Dumas, Giám đốc Đền thánh gọi đây là “một dấu hiệu hy vọng lớn. Tôi rất vui mừng về điều này, và nhân tiện đây, tôi muốn kêu gọi mọi người hãy giúp Đền thánh trỗi dậy”.

Ban Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho biết năm nay, Trung Tâm Thánh Mẫu này dự kiến sẽ bị thiếu hụt tám triệu Euro, một sự thiếu hụt ở mức lịch sử.

Đền thánh Lộ Đức đã bị đóng cửa vì đại dịch, kể từ ngày 17/3 vừa qua, và đây là vụ đóng cửa lâu dài nhất trong lịch sử Trung Tâm Thánh Mẫu. Các cuộc hành hương có tổ chức đều bị hủy bỏ, và nếu không có tín hữu hành hương, với sự đóng góp của họ thì Đền thánh này không thể sống nổi”. (Tổng hợp 13-5-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020