Lần
Đầu Tiên Rumani Cử Hành Ngày Tưởng Niệm Các Kitô Hữu Bị Bách Hại
Romanian
Patriarchate welcomes declaration of National Day of Awareness of Violence
against Christians Photo credit: Basilica.ro / Mircea Florescu (fresco from the
New St George Church in Bucharest)
Vietnamese.rvasia.org - 18/08/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Chúa
nhật 16/8/2020 vừa qua, lần đầu tiên Rumani cử hành trên toàn quốc Ngày tưởng
niệm các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.
Ngày
này đã được Quốc hội Rumani đã thông qua với đạo luật liên hệ, và ấn đinh việc
cử hành hằng năm vào ngày 16 tháng 8. Hôm đó, trụ sở quốc hội, các tòa nhà
chính phủ ở thủ đô Bucarest và các tỉnh, khải hoàn môn và đền văn hóa Mogosoaia
đều được chiếu đèn màu tỏ để nói lên tình liên đới với các Kitô hữu bị bách
hại.
Ngoài
ra trong ngày 16/8, cả các cơ quan truyền thông của chính phủ Rumani cũng đã
đặc biệt nói về cuộc bách hại các Kitô hữu trong quá khứ và hiện nay. Tại
Rumani, hôm đó cũng là ngày tưởng niệm các thánh tử đạo Brancoveanu, đã được
Giáo hội Chính thống phong thánh hồi năm 1992.
Constantin
Brancoveanu (1654-1714) là vua miền Valacchia. Dưới thời đế quốc Ottoman, Hồi
giáo chiếm đóng Rumani, vua và bốn hoàng tử đã bị bắt và điệu tới thành
Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ, và vì không chịu chối bỏ Kitô giáo để theo Hồi
giáo, nhà vua và các hoàng tử bị hành quyết năm 1714.
Đại
biểu quốc hội, ông Daniel Gheorghe, thuộc đảng quốc gia tự do, người đã đề
xướng luật về ngày Rumani tưởng niệm Kitô hữu bị bách hại, cho biết luật này
nhắm giúp mọi người, kể cả các thế hệ trẻ, ý thức về vai trò của Kitô giáo
trong lịch sử Rumani và cuộc bách hại các tín hữu Kitô ngày nay. Ông tuyên bố
với tờ “Frankfurt Toàn Báo Chúa Nhật” (Franffurter Allgemeinen
Sonntagszeitung), số ra ngày 16/8 vừa qua rằng: “Bạo lực chống các tín hữu Kitô
ngày nay xảy ra trên các bình diện khác nhau: hoặc do Hồi giáo cực đoan và nhóm
thánh chiến Hồi giáo, hoặc do cả những chế độ độc đoán, như tại Bắc Hàn và
Trung Quốc”. (KNA 16-8-2020)