Đức
Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô Bênh Vực Thư Bộ
Giáo Lý Đức Tin Không Nhận Rước Lễ Chung
Đức
Hồng y Kurt Koch | Vatican News
Vietnamese.rvasia.org - 24/09/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh
hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực thư của Bộ Giáo lý đức tin gửi Đức cha
Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, về việc không thể chấp nhận
việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, vì vẫn còn những khác biệt lớn
giữa hai bên về những điểm nòng cốt trong đạo lý.
Trong
thư đề ngày 18/9/2020 vừa qua, gửi Đức cha Baetzing, giám mục giáo phận
Limburg, Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, khẳng định
rằng những khác biệt trong lập trường về Thánh Thể và Thừa tác vụ thánh chức
hiện nay, vẫn còn quá lớn giữa Công giáo và Tin lành, nên không thể có sự tham
dự và rước lễ chung. Ngoài ra, không có căn bản để có thể để vấn đề này tùy
thuộc quyết định của lương tâm mỗi người.
Có
nhiều người tại Đức phê bình lá thư của Bộ Giáo lý đức tin. Phản ứng về những
phê bình đó, Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, nói với báo Herder-Korrespondenz,
hôm 22/9, tại Đức rằng Thư của Bộ Giáo lý đức tin là một phân tích nghiêm túc
và khách quan. Chính Đức Hồng y Koch cũng đã góp ý với Đức cha Baetzing, ít lâu
sau khi công bố tài liệu dài 57 trang hồi tháng Chín năm ngoái (2019), với tựa
đề “Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa” (Gemeinsam am Tisch des Herrn), do nhóm
làm việc đại kết gồm Công giáo và Tin lành soạn. Đức cha Baetzing và giám mục
Tin lành Luther Martin Hein là đồng chủ tịch của Ủy ban này. Theo Đức Hồng y
Koch, nhưng phê bình chống lá thư của Bộ Giáo lý đức tin, không có sức thuyết
phục ngài.
Trong
những tháng qua, Đức Hồng y Koch cũng đã nói chuyện với các giám mục khác ở Đức
về vấn đề rước lễ chung. Thế mà Đức cha Baetzing Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức
vẫn loan báo rằng trong Đại hội Công giáo và Tin lành Đức vào năm tới, 2021,
tại thành phố Frankfurt, các tín hữu được mời rước lễ chung trong các lễ của
Công giáo và Tin lành. Chính vì thế, Bộ Giáo lý đức tin buộc lòng phải bày tỏ
lập trường trước khóa họp mùa thu hiện nay, từ 22 đến 24/9/2020 của Hội đồng
Giám mục Đức và yêu cầu đừng thi hành việc mời nhau rước lễ chung.
Đức
Hồng y Koch cũng nói rằng thư của Bộ Giáo lý đức tin đã được thảo luận với Hội
đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tài liệu của nhóm Công giáo và Tin
lành làm việc chung cổ võ rước lễ chung, trình bày những vấn đề còn tranh luận
giữa Công giáo và Tin lành như thể đó là những vấn đề đã được giải quyết rồi,
hoặc không còn làm Giáo hội bị chia rẽ nữa. Nhưng đó là điều không đúng.
Ngoài
ra, đây là những vấn đề liên hệ tới toàn thể Giáo hội, không thể được giải
quyết trong một nước riêng rẽ. Các Giáo hội Công giáo và Tin lành Đức không
được làm ngơ không biết tới các Giáo hội Chính thống và Chính thống Đông
phương, trong các cuộc đối thoại với nhau. (KNA 22-9-2020)