Cha Maccalli Được Trả Tự Do Sau 2 Năm Bị Bắt Cóc Tại Mali

Cha Maccalli cùng với ba con tin khác đã được trả tự do và trở về Ý ngày 9/10 sau cuộc trao đổi các tù nhân chiến binh thánh chiến do chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Mali làm trung gian.

Hồng Thủy – Vatican News 09 tháng mười 2020

Cha Pierluigi Maccalli 59 tuổi, là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội Truyền giáo Phi châu, làm việc tại giáo xứ Bomoanga, giáo phận Niamey. Cha bị dân quân thánh chiến bắt cóc tại Niger, gần biên giới Burkina Faso vào đêm 17 rạng sáng ngày 18/9/2018.

Lần cuối cùng cha Maccalli được nhìn thấy là trong một video được những kẻ bắt cóc đăng trên internet vào ngày 24/3 năm nay, cùng với một kỹ sư người Ý, ông Nicola Chiacchio, bị bắt cóc năm 2019 khi đang du lịch ở Mali; ông Chiacchio cũng được trả tự do cùng với cha Maccalli. Trong video, cả hai đang ngồi cạnh những người khác với râu dài không được cạo và có vẻ ốm hơn.

Có 4 con tin được trả tự do

Theo thông báo của chính phủ Mali, có tất cả 4 con tin đã được trả tự do. Cùng với hai người Ý, trên chuyến bay khởi hành từ thành phố phía bắc Tessalit đi đến Bamako, có cựu bộ trưởng Mali, ông Soumaila Cisse, bị bắt cóc hồi tháng 3 năm nay, và nhân viên cứu trợ người Pháp, bà Sophie Petronin, đã mất tích từ năm 2016.

Thông báo trả tự do được đưa ra sau khi chính phủ lâm thời của nước này thả 100 chiến binh thánh chiến - bị nghi ngờ hoặc bị kết án - vào cuối tuần qua.

Phản ứng của chính quyền Ý và của hội đồng giám mục Ý

Chính quyền Ý rất hài lòng với việc trả tự do này. Thủ tướng Conte và Bộ trưởng Ngoại giao Di Maio đã gửi trên Twitter những lời cảm ơn đến lực lượng tình báo, đặc biệt là Aise, và tất cả những người cộng tác để đưa những người bị bắt cóc về nước.

Hội đồng giám mục Ý cũng vui mừng đón nhận tin cha Maccalli và ông Chiacchio được trả tự do. Các giám mục Ý tạ ơn Chúa và cảm ơn những người đã góp phần đem lại kết quả này, đồng thời các ngài cũng cầu nguyện cho những người còn đang mất tích.

Từ khi cha Maccalli bị bắt cóc, Giáo hội Ý không ngừng hy vọng và cầu nguyện cho cha, đặc biệt là vào ngày 17 mỗi tháng, giáo phận của cha luôn dâng một Thánh lễ và một buổi canh thức cầu nguyện cho cha.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2020