Cựu
Giám Mục Fulda Phê Bình Con Đường Công Nghị
Đức cha
Heinz Josef Algermissen | @Bistum Fulda
Vietnameservasia.org - 17/10/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức cha
Heinz Josef Algermissen, nguyên giám mục giáo phận Fulda bên Đức, phê bình Con
đường Công nghị của Giáo hội tại nước này.
Con
đường Công nghị hiện có 230 tham dự viên, trong đó có 69 giám mục, nhắm cải tổ
Giáo hội Công giáo tại Đức trong bốn lãnh vực: việc thực thi quyền bính trong
Giáo hội, vai trò phụ nữ, đời sống linh mục và luân lý tính dục.
Trong
buộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo “Die Tagespost” số ra ngày
14/10/2020 vừa qua, Đức cha nói: “Đối với tôi, hành trình công nghị này có tính
chất quá chính trị, giống như tại Quốc hội liên bang, và rốt cuộc người ta sẽ
dùng chế độ đa số phiếu để quyết định đâu là chân lý. Nhưng trong Giáo hội đây
là điều không thể được. Đa số phiếu không phải là yếu tố để quyết định về chân
lý”. Đó cũng là điều Đức cha Algermissen thấy rõ qua các cuộc nói chuyện của
ngài trong cuộc viếng thăm tại Roma vừa qua.
Hồi đầu
tháng Mười này, Đức nguyên giám mục giáo phận Fulda đã đến thăm Roma và đã gặp
Đức Thánh cha Phanxicô. Qua câu chuyện, Đức Thánh cha đã bày tỏ lo âu về tình
hình Giáo hội Công giáo tại Đức, và than phiền là không có phản ứng gì về lá
thư ngài gửi cộng đoàn dân Chúa tại Đức, hồi tháng Sáu năm nay. Trong thư, Đức
Thánh cha đã cảnh giác rằng các cuộc thảo luận về việc cải tổ Giáo hội tại Đức
quá chú trọng vào những đề tài cơ cấu và chính sách của Giáo hội, thay vì quan
tâm tới tình trạng mất đức tin và cần phải đặt việc tái truyền giảng Tin mừng ở
vị trí trung tâm các cuộc thảo luận.
Đức cha
Algermissen cũng nhận xét rằng trong tất cả các giáo phận tại Đức cần tìm ra
một đường hướng rõ ràng “liên kết chúng ta và ở trên cùng con đường với Giáo
hội hoàn vũ. Nếu không đồng ý với nhau về vị thế tối thượng của công cuộc loan
báo Tin mừng, thì Con đường Công nghị chỉ chữa trị những triệu chứng mà không
chữa bệnh thực sự. Cần phải thực sự đi về nguồn. Đó là điều quan trọng quyết
định trong một nước mà càng ngày người ta càng mất đức tin và sự liên hệ với
Thiên Chúa”.
Đức cha
Algermissen làm giám mục giáo phận Fulda trong 17 năm, từ 2001 đến 2018. (KNA
14-10-2020)