Các Giám Mục Irak Nhóm Họp Chuẩn Bị Cuộc Viếng Thăm Của Đức Thánh Cha

Photo: Bishop YALDO @baselyaldo

RVA 21/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 19/1/2021 vừa qua, các giám mục Irak đã nhóm họp tại trụ sở tòa Thượng phụ Công giáo Canđê ở thủ đô Baghdad để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại nước này, từ ngày 5 đến 8/3 tới đây.

Tham dự khóa họp, có 17 giám mục, trong đó có Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê và hai giám mục Phụ tá cùng bảy giám mục Canđê, bốn giám mục thuộc Công giáo Siriac, và ba giám mục thuộc Công giáo Latinh.

Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh cha chưa được công bố, ngoài lộ trình tổng quát là tại bốn địa điểm: thủ đô Baghdad, miền Ur- quê hương của Tổ phụ Abraham, thành Mossul, và Qaraqosh thuộc vùng bình nguyên Ninive và sau cùng là thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, mạn bắc Irak.

Mặt khác, Vatican xác nhận chuyến tông du của Đức Thánh cha tại Irak. Hôm 20/1 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã gửi mẫu đơn đến các ký giả muốn cùng đi với Đức Thánh cha trên chuyến bay, như thói quen, đồng thời yêu cầu các ký giả đăng ký phải chích ngừa chống Coronavirus.

Hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha nói rằng ngài chưa chắc chuyến tông du có thể diễn ra hay không, đứng trước tình hình đại dịch, vì ngài không muốn có những cuộc tập trung đông người, có thể là cơ hội làm virus lan lây.

Cũng liên quan đến Irak, sáng ngày 21/1 vừa qua, đã xảy ra hai vụ khủng bố tự sát, tại thủ đô Baghdad làm cho ít nhất 28 người chết và 73 người bị thương.

Ông Kadhim Salman Bohan, giám đốc phân bộ bảo vệ dân chúng, nói với giới báo chí rằng: “Một số người dân đã bị chết và bị thương trong cuộc tấn công tại khu chợ đông người ở quảng trường trung ương Tayaran, thuộc thủ đô Baghdad.

Ông Yehia Rasool, phát ngôn viên của bộ tổng thư lệnh quân đội Irak, nói rằng hai người mang bom tự sát đã cho bom họ mang trong người nổ tung, khi bị các nhân viên an ninh truy nã tại khu vực Bab al-Sharqi ở Baghdad.

Trong những tháng gần đây, các vụ đánh bom tự sát tương đối hiếm hoi; lần trước xảy ra hồi tháng Sáu năm 2012, làm cho nhiều người chết. (Baghdadhope 19-1-2021; KNA 20-1-2021; Rudaw 21-1-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2021