Đức Thánh Cha Phản Ứng Tốt Sau Cuộc Giải Phẫu

RVA 05/07/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha Phanxicô phản ứng tốt sau cuộc giải phẫu ruột già tại Bệnh viện đa khoa Gemelli, chiều tối Chúa nhật 4/7/2021 vừa qua.

Trong thông cáo công bố ban tối cùng ngày, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết cuộc giải phẫu dài 3 tiếng đồng hồ.

Đức Thánh cha đã phản ứng tốt đối với cuộc phẫu thuật, trong cuộc gây mê toàn diện và do giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri, với sự trợ giúp của giáo sư Luigi Sofo, bác sĩ Antonio Tortorielli và nữ bác sĩ Roberta Menghi”.

Việc gây mê do giáo sư bác sĩ Massimo Antonelli, nữ giáo sư Liliana Sollazzi và hai bác sĩ Roberto De Cicco và Maurizio Soave thực hiện. Trong số những người hiện diện tại phòng mổ, có giáo sư Giovanni Battista Doglietto và giáo sư Roberto Bernadei, cũng là bác sĩ riêng của Đức Thánh cha”.

Đức Thánh cha đã rời nhà trọ thánh Marta ở Vatican vào đầu buổi chiều Chúa nhật 4/7 và đến nhà thương Gemelli, sau 1 giờ trưa, như một người thường, không có xe hộ tống, chỉ có tài xế và một người thân cận. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, sân nhà thương vắng vẻ trước đó nay có đông đảo giới báo chí. Các cổng vào nhà thương có lính canh gác.

Ông Bruni cũng cho biết Đức Thánh cha sẽ lưu lại nhà thương 7 ngày nếu không có biến chứng.

Trong thông cáo trước đó, ông Matteo Bruni cho biết Đức Thánh cha chịu giải phẫu vì thành ruột già bị viêm và thu hẹp vì những túi nhỏ (symptomatic diverticular stenosis of the colon).

Từ Paris, trong cuộc viếng thăm chính thức, Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella đã gửi điện, đại diện nhân dân Italia cầu chúc Đức Thánh cha sớm bình phục. (Vatican News 5-7-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2021