Thành Hình Dự Án Xây Một Nhà Thờ Tại Miền Ur, Irak

 Photo: Vatican News

RVA 14/07/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Dự án thiết lập một thánh đường ở miền Ur, xứ Canđê bên Irak, quê hương của Tổ phụ Abraham, đang thành hình và mới được Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê giới thiệu.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 12/7/2021 vừa qua, cho biết hiện diện trong buổi giới thiệu dự án có Đức Hồng y Sako và kỹ sư Adour Ftour Boutros Katelma. Ông trình bày dự án như một quà tặng của ông cho Giáo hội, đồng thời cũng sẽ cung cấp ngân khoản cần thiết để thực hiện dự án. Ngoài thánh đường, còn có một hội trường dành cho các cuộc gặp gỡ, hội họp, và đón tiếp các tín hữu Kitô hành hương từ Irak và các nơi trên thế giới muốn đến viếng quê hương của Tổ phụ Abraham.

Về phần Đức Hồng y Sako, ngài chúc lành và khích lệ sáng kiến, đồng thời đề nghị dâng kính thánh đường cho Ibrahim Khalil, tức là Tổ phụ Abraham của mọi tín hữu. Hội trường thì sẽ được mang tên Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã đến viếng miền Ur, ngày 6 tháng Ba năm nay, trong cuộc tông du tại Irak. Đức Thánh cha đã gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Ur. Ngoài ra, Đức Hồng y Sako cho biết thủ tướng Irak, ông Mustafa al Kadhimi đã bày tỏ sự ủng hộ dự án xây thánh đường này.

Chúa nhật 8/5 mới đây, 12 người đại diện các Giáo hội Kitô đến từ nhiều nơi trên thế giới, đã viếng thăm miền Ur của người Canđê, và đã cùng nhau cầu nguyện tại quê hương của Tổ phụ Abraham, như một cử chỉ đại kết, biểu lộ ước muốn được thấy nơi này trở thành nơi hành hương của các tín hữu Kitô trên thế giới. (Fides 12-7-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2021