Các Lãnh Đạo Kitô Pakistan Yêu Cầu Tuổi Tối Thiểu Để Cải Đạo Là 18 Tuổi

Do chính quyền Pakistan không muốn đưa ra quy định về giới hạn độ tuổi đối với việc cải đạo, các lãnh đạo Kitô lên tiếng yêu cầu độ tuổi tối thiểu để cải đạo phải là 18 tuổi.

Ngọc Yến – Vatican News 22 tháng bảy 2021

Trong cuộc họp gần đây của Ủy ban Nghị viện về quyền của người thiểu số tại Thượng viện, ông Noorul Haq Qadri, Bộ trưởng Tôn giáo đã bày tỏ không muốn ủng hộ giới hạn độ tuổi tối thiểu có thể là 18 tuổi đối với việc cải đạo. Ông khẳng định, nếu người nào muốn thay đổi tôn giáo trước 18 tuổi, đó là một sự lựa chọn tự do, trong khi hôn nhân sẽ là một vấn đề khác.

Vấn đề về giới hạn tuổi tối thiểu để kết hôn đã được đệ trình lên Hội đồng Tư tưởng Hồi giáo, một cơ quan tư vấn. Tuy nhiên, các tổ chức Kitô ở Pakistan lưu ý vấn đề này có liên quan chặt chẽ đến việc cải đạo.

Ông Nasir Saeed, Giám đốc tổ chức phi chính phủ “CLAAS” (Trung tâm Hỗ trợ pháp lý & Định cư), giải thích rằng trường hợp các thiếu nữ Kitô và Hindu bị buộc phải cải đạo đã tăng nhiều trong năm qua. Ông lưu ý, xem xét về độ tuổi tối thiểu 18 để cải đạo là rất quan trọng. Chính ông đã gặp ít nhất 20 trường hợp cưỡng bức các thiếu nữ Kitô ở Punjab, trong số đó 90% dưới 16 tuổi. Theo Giám đốc CLAAS, cảnh sát thường chuyển các vụ bắt cóc thành các trường hợp “cải đạo”. Thực tế, thay vì phải có hành động chống lại kẻ bắt cóc, cảnh sát lại đưa giấy chứng nhận cải đạo cho cha mẹ của thiếu nữ bị bắt cóc, nói rằng con của họ đã cải sang đạo Hồi theo ý muốn của chính thiếu nữ, vì vậy cha mẹ không thể làm gì và tất cả đều được xem là hợp pháp. Trong một số trường hợp, cảnh sát còn nói với cha mẹ các thiếu nữ rằng họ phải vui mừng vì con của họ đã cải sang đạo Hồi. Các tòa án Pakistan thường không thực thi công lý cho các nạn nhân và gia đình của họ, bởi vì thay vì áp dụng các luật hiện hành, các vụ án được quyết định dựa trên tuyên bố từ các cô gái bị bắt cóc. Các thẩm phán hoàn toàn phớt lờ luật pháp quốc gia và quốc tế và gây tổn hại cho cả đất nước.

Ông Nasir Saeed lưu ý: “Với kịch bản này, việc chính phủ hành động theo khuyến nghị của Ủy ban Nghị viện về Quyền của người thiểu số tại Thượng viện, quy định độ tuổi tối thiểu để cải đạo là 18 là đúng lúc và khẩn cấp”.

Theo các vị lãnh đạo Kitô của xã hội dân sự Pakistan, một biện pháp giới hạn độ tuổi cải đạo 18 tuổi có thể hữu ích trong việc ngăn chặn hiện tượng bắt cóc, cải đạo và kết hôn của các thiếu nữ Kitô và Hindu. Nhưng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề tận căn, là hạn chế hôn nhân ép buộc bằng cách đảm bảo độ tuổi kết hôn tối thiểu là 18 được thực thi, theo luật bảo vệ phụ nữ.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2021