Đức Thánh Cha Nhận Lời Mời Thăm Hy Lạp

 Photo: Vatican Media

RVA 14/07/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 13/7/2021 vừa qua, hãng tin Nova ở Ý đưa tin, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhận lời mời của bà tổng thống Ekaterina Sakellaropouou và sẽ viếng thăm Hy Lạp, vào tháng Mười Một năm nay.

Trong một cuộc điện đàm hồi năm ngoái, vào dịp chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ biến Đại thánh đường Hagia Sophia ở Istanbul, thành đền thờ Hồi giáo, bà tổng thống Hy Lạp Ekaterina đã mời Đức Thánh cha viếng thăm. Ngài cũng bày tỏ ý muốn đến viếng Hy Lạp và hy vọng đại dịch Covid-19 không cản trở chương trình này.

Tin này chưa được Phòng báo chí Tòa Thánh chính thức công bố.

Đức Thánh cha sẽ mở lại các cuộc tông du tại nước ngoài, bắt đầu từ tháng Chín tới đây, với Hungary rồi Slovak. Tháng Mười Một ngài sẽ đến Hy Lạp và đảo Cipro, trước khi tham dự Hội nghị quốc tế Cop26 ở thành phố Glasgow, thủ phủ xứ Ecosse về sự thay đổi khí hậu.

Lần chót, Đức Thánh cha đến Hy Lạp là hồi tháng Tư năm 2016: ngài cùng với Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesbo. Hồi đó, khi từ đảo Lesbo về Roma, Đức Thánh cha đã mang theo 12 người tị nạn về Roma.

Sáng ngày 13/7 vừa qua, đã có thêm 34 người tị nạn từ đảo Lesbo được đưa tới Roma, theo con đường gọi là “Hành lang nhân đạo”, với sự giúp đỡ của Cộng đồng thánh Egidio. Trong số những người tị nạn đó, có một số trẻ vị thành niên không có người tháp tùng. Họ thuộc 13 quốc tịch, trong đó có người Afghanistan, Mali, Congo, Somalia và Syria.

Từ tháng Hai năm 2016, qua hành lang nhân đạo, đã có hơn 3.700 người được đón về Ý, Pháp, Bỉ và Andorra, tránh được nanh vuốt của những kẻ buôn người. (Vatican News 13-7-2021)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2021