Nhóm
Trí Thức Công Giáo Pháp Phê Bình Phúc Trình Ciase Về Những Vụ Lạm Dụng
De g. à
d. Jean-Marc Sauvé, Véronique Margron et Mgr Éric de Moulins-Beaufort lors de
la remise du rapport Sauvé à Paris, le 5 octobre. | THOMAS COEX/AFP
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 29/11/2021
Một nhóm trí thức Công giáo phê bình Phúc trình
Ciase là “thiếu sót và thiên lệch” về những vụ giáo sĩ và giáo dân nhân viên
Giáo hội Công giáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Phúc
trình này được một ủy ban chuyên gia, do ông Jean-Marc Sauvé, cựu Phó Chủ tịch
tham chính viện Pháp, làm trưởng ban, soạn thảo, được công bố ngày 05 tháng
Mười vừa rồi, theo đó trong 70 năm qua, từ 1950 đến nay, số người trẻ bị giáo
sĩ Công giáo Pháp lạm dụng tính dục lên tới 330.000 người.
Trong
Phúc trình dài 15 trang, do ông Huguers Portilli làm trưởng ban, công bố trên
báo Le Figaro, 8 nhà trí thức thuộc Hàn lâm viện Công giáo, thành lập năm 2008,
gồm các giáo sư đại học và luật sư, thần học gia, phê bình sâu rộng Phúc trình
Ciase về nhiều khía cạnh.
Trước
tiên về phương pháp thống kê, “thiếu sự nghiêm túc khoa học: từ 171 người được
thăm dò và phỏng vấn thực sự, Phúc trình Ciase đưa ra một con số gây ngạc nhiên
là 330.000 nhân đã bị giáo sĩ và giáo dân Công giáo lạm dụng tính dục. Những
“thành kiến thuộc loại ý thức hệ” chống thần học Giáo hội, chứng tỏ thái độ đố
kỵ và không am tường về Giáo hội Công giáo, làm cho toán chuyên gia Ciase đưa
ra những đề nghị đi ra ngoài thẩm quyền của họ. Phúc trình này cũng nói về
“trách nhiệm tập thể” của Giáo hội Công giáo, trước một hiện tượng nhất loạt
dường như lẫn lộn sự “liên đới” với các nạn nhân với “trách nhiệm của các Giám
Mục”.
Về đề
nghị bồi thường cho các nạn nhân, Phúc trình của các nhà trí thức Công giáo
Pháp, nhắc nhớ rằng Giáo hội tại Pháp không phải là một pháp nhân, vì thế, một
giáo phận không bị coi là có trách nhiệm về những hành vi của linh mục, trừ khi
chính Giám mục phạm lỗi”.
Tóm
lại, Phúc trình này là một nghiên cứu phê bình có hệ thống chống lại phúc trình
Ciase của Ủy ban Sauvé, do Hội đồng Giám mục Pháp tài trợ.
Sau khi
phúc trình Ciase được công bố, Hội đồng Giám mục Pháp đã công khai bày tỏ sự
tủi hổ và trong Đại hội tại Lộ Đức, hồi đầu tháng Mười Một vừa rồi, các giám
mục Pháp đã đón nhận Phúc trình của ông Sauvé mà không có tinh thần phê bình,
đồng thời chấp nhận phần lớn các đề nghị của Ủy ban này.
Phúc
trình của nhóm trí thức thuộc Hàn lâm viện Công giáo đã được âm thầm gửi tới
Tòa Thánh, và sẽ mở ra một cuộc thảo luận về Phúc trình Ciase, cho đến nay được
dư luận đón nhận mà không có tinh thần phê bình. Và người ta thấy có một phản
ứng từ phía Tòa Thánh, đó là dự án Đức Thánh cha tiếp kiến ông Sauvé và các
chuyên gia soạn Phúc trình Ciase, lẽ ra sẽ diễn ra ngày 09 tháng Mười Hai tới
đây, nhưng bị hoãn lại.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix, ông Sauvé bày tỏ đau buồn vì
những lời phê bình của nhóm trí thức Công giáo, nhưng không ngạc nhiên về phản
ứng của nhóm này, vì ông cũng là thành viên của Hàn lâm viện Công giáo Pháp,
nhưng không được nhóm này trao đổi trước với ông.
Nhiều
thành viên Hàn lâm viện Công giáo Pháp đã từ chức, sau khi Phúc trình vừa nói
của tám thành viên được công bố. (Sismografo
28-11-20)