Giáo Hội Công Giáo Ba Lan Từ Khước Mở Hồ Sơ Điều Tra Lạm Dụng Cho Ủy Ban Nhà Nước

LM Piotr Studnicki | capture d'écran Youtube KAI

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 20/01/2022

Giáo hội Công giáo Ba Lan từ chối mở các hồ sơ về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên cho Ủy ban nhà nước Ba Lan, đặc trách điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng.

Trong thông cáo, công bố hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết Bộ Giáo lý đức tin có thẩm quyền về những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ trong Giáo hội Công giáo. Các giáo phận và dòng tu tiến hành các vụ xét xử này là do sự Ủy nhiệm của Tòa Thánh. Vì thế, chính phủ Ba Lan nếu muốn tham khảo các hồ sơ này thì phải xin Tòa Thánh, qua thủ tục trợ giúp tư pháp quốc tế để được các văn kiện liên quan đến các vụ kiện cụ thể, dưới quyền tài phán của Tòa Thánh.

Linh mục Piotr Studnicki, Giám đốc thừa ủy Văn phòng bảo vệ trẻ em, thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan, giải thích rằng: “Vấn đề ở đây không phải là tương quan giữa Ủy ban nhà nước và Giáo hội tại Ba Lan, nhưng là tương quan giữa chính phủ Ba Lan và thẩm quyền của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Wojciec Polak, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, đặc trách vấn đề bảo vệ trẻ em và người trẻ trong Giáo hội nước này, đã thông báo cho chủ tịch Ủy ban điều tra của nhà nước, ông Blazej Kmieciak, bằng thư về vấn đề này trong tuần lễ trước đây.

Cho đến nay, Ủy ban nhà nước tìm cách đọc các hồ sơ của Giáo hội nhưng không thành công. Hồi tháng Chín năm ngoái, ông Kmieciak đã đề nghị với Hội đồng Giám mục Ba Lan một nhóm điều tra chung để phân tích các hồ sơ.

Từ mùa thu năm 2020, Ủy ban nhà nước đã kiểm kê các vụ lạm dụng tính dục trẻ em dưới 15 tuổi trong các lãnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí, và thể thao cũng như các cộng đồng tôn giáo.

Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Ba Lan tái khẳng định ý muốn cộng tác với Ủy ban nhà nước cũng như trong việc nghiên cứu thống kê trong việc bảo vệ trẻ em. Theo cha Studnicki, công việc phòng ngừa trong các trường Công giáo và các trung tâm cho người khuyết tật, có thể gợi hứng cho các dự án tương tự trong các trường công lập và các nơi đón tiếp công chúng.

Giáo hội Công giáo Ba Lan đã phê bình phúc trình đầu tiên của Ủy ban điều tra nhà nước hồi tháng Bảy năm ngoái (2021). Cha Studnicki phê bình Ủy ban nhà nước đã tạo nên một hình ảnh sai lầm về mức độ rộng lớn các vụ lạm dụng tính dục do giáo sĩ và kết án sai lầm là Giáo hội không sẵn sàng cộng tác. Trong phúc trình vừa nói, Ủy ban nhà nước nói rằng 30% các vụ lạm dụng được báo cho Ủy ban là do các giáo sĩ phạm.

Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết số giáo sĩ lạm dụng tính dục chỉ có 1% các tội phạm. Theo sự thẩm định của Giáo hội về các hồ sơ hình sự, từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2020, chỉ có hai linh mục trong số 265 người lạm dụng bị kết án chung kết. (cath.ca 17-1-2022)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2022