BÀI 29         

KINH NGHIỆM CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH

-Lời Chúa:1Tx 5, 14-18

-Ý chính : Chúa Thánh Thần dạy con cái Thiên Chúa cầu nguyện qua sự truyền đạt sống động của Hội Thánh.

-Gíao cụ trực quan :

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

      (Các em lặp lại sau mỗi câu anh cầu nguyện)

Lạy Chúa, chúng con là tạo vật bé nhỏ của Chúa, chúng con không thể làm gì nếu không có ơn của Chúa. Giờ đây, chúng con thật lòng thống hối quay trổ về với Chúa, xin Chúa uốn nắn lòng chúng con để tâm hồn con biết đón nhận Chúa sốt sang trong buổi học giáo lý này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giesu Chúa chúng con. Amen

-          Ôn bài cũ

-          Kiểm tra quyết tâm

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

Các em nhớ bài cũ rất là tốt, các em có thích nghe một câu chuyện không? Anh sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện thật là hay, có tựa đề là:  “ Cám ơn”

Ngày nọ, một thiếu phụ đang đi loanh quoanh ở nhà ga, thì gặp một người đàn ông chưa hè quen biết đến nói :

- Xin lỗi bà cho tôi được ngỏ lởi cám ơn bà.

- Cám ơn tôi?

- Vâng, thưa bà. Tôi là một người bán vé ở đây.

 Mỗi khi bà đến mua vé, bà đều ban cho tôi nụ cười tươi và lời chào êm ái. Điều đó làm tôi thắc mắc: “ không biết bà này có bí quyết gì mà lúc nào cũng cười tươi, khả ái như vậy? Chắc trong lòng bà có niềm vui lớn lắm”.

Rồi một ngày kia, tôi thấy bà cầm cuốn Kinh Thánh. Tôi nghĩ bà tìm được bí quyết trong đó, nên tôi cũng đi mua một cuốn. tôi đã đọc, đã tìm thấy Đức Kitô và giờ đây trong lòng tôi cũng ấp ủ một niềm vui lớn. Vì thế tôi xin cám ơn bà.

Nhờ một người thiếu phụ mà người bán vé biết được Chúa Kitô, và chúng ta cũng thế: nhờ Hội Thánh là Mẹ đã dạy ta biết trông cậy, tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Hôm nay, các em hãy cùng với anh lắng nghe đoạn Kinh Thánh sau : 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  1 Tx 5, 14-18

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

                     1/ Dẫn giải lời Chúa

Đoạn Kinh Thánh các em vừa nghe trích từ sách nào?  (Thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thexalônica)

Đọan Kinh Thánh chúng ta vừa đọc có tất cả bao nhiêu nhân vật?

(Thiên Chúa, người khuyên nhủ, và người được khuyên nhủ)

        2/ Giaỉ thích câu hỏi thưa:

Câu 1 : Để giúp ta dễ tiến bước trong đời sống cầu nguyện  Hội Thánh đã làm gì ?

Thưa các em, muốn có một bửa ăn ngon, bố mẹ phải chuẩn bị những gì cho bửa ăn đó?  Bố mẹ đã chuẩn bị đồ ăn, bát đĩa, và mọi thứ có thể đem lại ngon miệng cho đồ ăn. Cũng thế, để giúp ta tiến bước trong đời sống cầu nguyện, Hội Thánh đã phát huy nhiều con đường thân mật với Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã gợi ý cho. Gọi là các linh đạo.

                      Đọc chung câu 1

Câu 2 :  Các Linh đạo giúp ích cho ta thế nào ?

Các em có biết không? Mỗi loại thức ăn mà chúng ta dùng hàng ngày điều có chứa những chất bổ dưỡng khác nhau. Ví dụ: Canxi trong sữa làm chắc xương ; vị ngọt của đường giúp phục hồi thể lực.

Cũng thế, mỗi linh đạo đều có thể giúp ta gặp gỡ và sống thân mật với Thiên Chúa.

        Đọc chung câu 2

Câu 3 : Gia đình giúp đào tạo đời sống cầu nguyện thế nào ?

Các em thường đến nhà thờ để làm gì ? (Đi lễ, đọc kinh)

Việc đọc kinh, nguyện gẫm kết hợp với Chúa không chỉ nơi nhà thờ mà còn ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là trong gia đình của mỗi chúng ta là nơi dạy dỗ chúng ta biết cầu nguyện với Chúa.

                     Đọc chung câu 3

Câu 4 : Ngoài gia đình những ai khác đóng vai trò hướng dẫn và nâng đỡ việc cầu nguyện ?

Trong gia đình thì có bố mẹ giúp các em cầu nguyện, ở nơi khác còn  những ai có thể giúp các em cầu nguyện ?

(Các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên, cách riêng là các vị linh hướng)

                    Đọc chung câu 4

Câu 5 : Những nơi nào thích hợp cho việc cầu nguyện ?

Các em thường ngồi học bài ở chỗ nào? (Ngồi gốc cây, trong lớp, đặc biệt là trong nhà của mình…)Vậy, chúng ta cầu nguyện cũng như thế, chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi nhưng thích hợp hơn là ở nhà đặc biệt là ở nhà thờ.

                   Đọc chung câu 5

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

                  1/ Gợi tâm tình

          Vừa rồi, các em đã cùng với anh tìm hiểu Lời Chúa và phần câu hỏi trong bài 29. Các em biết đó, Chúa rất gần với chúng ta. Giờ đây, các em hãy cùng với anh dâng lên Chúa dâng lời cầu nguyện. ( Các em lặp lại lời cầu nguyện của anh).

                 2/ Lời cầu nguyện

          Lạy Chúa, Chúa là Đấng toàn năng, Chúa dã thiết lập Giaó Hội để tuôn đỗ hồng ân cho chúng con. Xin Chúa ban xuống chúng con lòng yêu mến cầu nguyện, yêu mến Giáo Hội để xây dựng Giaó Hội như  ý Chúa mong ước.

 Chúng con cầu xin nhờ Đức Gêsu Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

           Các em hãy cùng anh thực hiện băng reo sau.

§   NĐK :  Con dâng lên

*  TC    :  Trọn cả tuổi thơ  (chắp tay cầu nguyện)

§  NĐK :   Con dâng lên

*  TC    :  Ước mơ nồng nàn  (chắp tay trước ngực)

§  NĐK :   Con dâng lên

*  TC    :  Vạn lời tạ ơn  (chắp tay cúi đầu)

§  NĐK :   Con dâng lên

*  TC    :  Tràn tình yêu Chúa (hai tay giơ cao hình chữ V)

VII. BÀI TẬP

Các em hãy ráp các câu của phần  A và B cho đúng.

 

A

B

1. Hội Thánh phát huy nhiều

1. Hội Thánh tại gia

2. Mỗi linh đạo đều có những nền tảng

2. Giúp định hướng đời sống tâm linh.

3. Gia đình được gọi

3. Đóng vai trò hướng dẫn trong cầu nguyện

4. Các Gíam mục, linh muc, tu sĩ, các giáo lý viên, và cách riêng là vị linh hướng

4. Nhiều con đường sống thân mật với Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã gợi ý cho

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

 Tuần này các em chăm chỉ học tốt để cầu nguyện cho mình và cho Giáo Hội.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa GiÊsu, chúng con tạ ơn Chúa đã gìn giữ Hội Thánh và ban nhiều ơn soi sáng trong buổi học giáo lý hôm nay. Xin Chúa ban thêm nhiều ơn thánh để những quyết tâm của chúng con trong buổi học giáo lý hôm nay được thực hành mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giesu Kitô Chúa chúng con. Amen

 

----- o O o -------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 29: KINH NGHIỆM CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH

Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng!.    (x.1Tx5, 14-18)

1-H. Để giúp ta dễ tiến bước trong đời sống cầu nguyện, Hội thánh đã làm gì?

    T. Hội thánh đã phát huy nhiều con đường sống thân mật với Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã gợi ý cho, gọi là những linh đạo.

2-H. Các linh đạo giúp ích cho ta thế nào?

    T. Mỗi linh đạo đều có những nền tảng giúp định hướng đời sống tâm linh và cung cấp những phương thức thực hành hữu hiệu.

3-H. Gia đình giúp đào tạo đời sống cầu nguyện thế nào?

    T. Gia đình được coi là Hội thánh tại gia, là nơi ngay từ thơ ấu, người tín hữu học cầu nguyện cách sốt sắng và kiên trì.

4-H. Ngoài gia đình, những ai khác đóng vai trò hướng dẫn và nâng đỡ việc cầu nguyện?

   T. Các giám mục, linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên và cách riêng là các vị linh hướng.

5-H. Những nơi nào thích hợp cho việc cầu nguyện?

   T. Ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi, nhưng cũng có những nơi thích hợp hơn như: tại gia đình hoặc các trung tâm cầu nguyện, cách riêng là tại nhà thờ giáo xứ.