CHƯƠNG XV

CHUẨN BỊ CHO VIỆC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 

Sau khi các em đã xưng tội lần đầu, chúng ta chưa cho các em rước lễ lần đầu ngay. Các em sẽ được Rước lễ lần đầu sau khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

I. Thời gian chuẩn bị :

Tối thiểu là hai tuần sau khi xưng tội lần đầu.

Chúng ta kêu gọi các em đi lễ hằng ngày, và ôn bài về Bí tích Thánh thể, tập cho các em  cách thức Rước lễ.

II. Ôn bài và tập cho các em cách thức rước lễ.

     1. Sách Giáo lý Sơ cấp 2 :

- Bài 23 : Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng ta.

- Bài 24 : Chúa Giêsu đến với ta trong Thánh lễ.

- Bài 25 : Chúa Giêsu muốn ngựï vào lòng ta.

- Bài 26 : Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài (1).

- Bài 27 : Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài (2).

     2. Những điểm chính cần nhấn mạnh khi ôn bài :

- Rước lễ không phải là một phần thưởng dành cho một thiểu số ưu tú. Rước lễ cần thiết cho mọi người. Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể nuôi dưỡng và đổi mới ta. Càng có tội, càng cần rước lễ.

- Rước lễ là hiệp nhất với Chúa Giêsu : Chúa Giêsu ở trong ta và ta ở trong Ngài. Nhờ đó sự sống của Chúa Giêsu được ban cho ta. Ta được sống bởi Ngài.

Rước lễ là chia sẻ tâm tình, và lối sống của Chúa Giêsu. Nhờ rước lễ, Ngài giúp ta :

* Biết yêu mến, vâng phục, thờ lậy Chúa Cha như Ngài.

* Biết suy nghĩ, phán đoán mọi sự như Ngài.

* Biết nghĩ tới người khác, tha thứ, phục vụ như Ngài.

- Rước lễ là liên kết với anh em. Qua Chúa Giêsu, ta được liên kết với mọi người. Do đó, ta biết chú ý đến anh em, gần gũi và chia sẻ với họ những gì ta có.

- Dậy các em biết tin tưởng và tôn kính đối với Bí tích Thánh Thể. Lòng tin và tôn kính này cần được cụ thể hoá bằng thái độ bên ngoài  : nghiêm trang, không nói chuyện trong nhà thờ, trong thánh lễ.

- Cũng cần tập cho các em biết lắng nghe, nói chuyện với Chúa Giêsu, biết thờ lậy, cảm tạ Ngài sau khi Rước lễ.

- Chỉ dẫn và tập cho các em cách thức Rước lễ :

Giáo lý viên phải dặn dò và tập cho các em cách tỉ mỉ, nhiều lần để các em làm quen với những cách thức sau đây :

a. Chuẩn bị thân xác và tâm hồn.

- Chuẩn bị thân xác :

* Không ăn uống gì trong khoảng 1 giờ trước khi Rước lễ.

* Đánh răng, rửa mặt sạch sẽ.

* Ăn mặc chỉnh tề. 

- Chuẩn bị tâm hồn :

* Sạch tội trọng : dặn dò các em, trước khi Rước lễ, cần xét mình xem mình có tội trọng không. Nếu có thì đừng lên Rước lễ.

* Cầu nguyện : Tham dự Thánh lễ sốt sắng và xin Chúa tẩy sạch mọi thiếu sót, giục lòng ước ao đón rước Ngài.

* Cho các em học thuộc kinh “ dọn mình rước lễ” trong sách Giáo lý Sơ cấp 2, trang 79, để các em dựa vào đó mà chuẩn bị tâm hồn.

b. Khi Rước lễ :

* Lên Rước Chúa cách nghiêm trang.

* Khi cha chủ sự đưa Mình Thánh và nói : Mình Thánh  Chúa Kitô thì thưa lại : AMEN.

c. Cách Rước lễ :

    Có hai cách :

* Rước lễ bằng miệng :

Các em há miệng ra và cha chủ sự đưa Mình Thánh vào miệng.

* Rước Chúa bằng tay :

.  Đưa tay trái ra và xoè bàn tay ra.

.  Bàn tay phải để ở dưới bàn tay trái.

. Sau khi Cha chủ sự đặt Mình Thánh vào bàn tay trái, tay phải cầm lấy Mình Thánh và đưa vào miệng.

d. Sau khi Rước lễ :

Các em nhớ cảm ơn Chúa đã ngự vào lòng và xin Chúa những ơn phần hồn, phần xác cho mình và cho mọi người.

Tốt nhất, trong vài tuần đầu, sau khi rước lễ lần đầu, Giáo lý viên nên giúp các em cảm ơn Rước lễ sau Thánh lễ.

Hãy cho các em học thuộc lòng kinh “Cám ơn sau rước lễ” trong sách Giáo lý Sơ cấp 2, trang 80, để các em dựa vào đó mà cảm ơn Chúa.

III. Tĩnh tâm.

Sắp dến ngày các em Rước lễ lần đầu, Cha Xứ và các Giáo lý viên nên cho các em tĩnh tâm để chuẩn bị.

    1. Nội dung hướng dẫn tĩnh tâm :

Bí tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu.

    2. Giúp các em xưng tội lần thứ hai.

- Giúp các em xét mình từ khi xưng tội lần đầu tới  giờ.

- Cách nói khi xưng tội : “ Thưa cha, con là người có tội, xin cha chúc lành và giải tội cho con. Con đã xưng tội cách đây …..(mấy tuần). Bây giờ con vào xưng tội”.

Giáo lý viên hãy dặn các em từ nay trở đi khi  đi xưng tội thì xét mình từ lần xưng tội trước tới lần xưng tội này và cách nói khi xưng tội là : “Con đã xưng tội cách đây …… (mấy tuần, mấy tháng …)”. 

IV. Tổ chức thánh lễ Rước lễ lần đầu :

Đây là lần đầu tiên các em được Rước lễ. Đây là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ, nên cần được tổ chức long trọng. Giáo lý viên và các phụ huynh hợp tác với Cha Xứ để chuẩn bị :

- Sắp xếp chỗ ngồi cho các em : từ thấp tới cao.

- Tập cho các em một số bài hát cộng đồng trong Thánh lễ.

- Tập cho các em đọc sách, hát đáp ca.

- Tập cho các em dâng lễ vật.

- Tập cho các em di chuyển khi lên rước lễ.

- Trang trí nhà thờ.

- Trang điểm cho các em.

- Phát quà kỷ niệm.

- Chụp hình, quay phim.

- Soạn bài cám ơn và tập cho một em đọc lời cảm ơn này sau Thánh lễ Rước Lễ lần đầu.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà