Bài 26 :

CHÚA CHA VÀ CHÚA GIÊSU GỞI THÁNH THẦN ĐẾN VỚI TA

 

PHẦN HỌC SINH

"Ta sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho các con

một Đấng Bảo Trợ khác đó là Thần Khí của Sự Thật".

(Ga 14,15-17.26)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Trước khi về lại cùng Chúa Cha / Chúa Giê-su đã hứa điều gì ?

   T. Ngài hứa sẽ xin Chúa Cha / gởi Chúa Thánh Thần đến với ta.

2 - H. Chúa Thánh Thần là ai ?

   T. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba.

     Ngài là Thiên Chúa thật / bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra.

3 - H. Chúa Thánh Thần còn được gọi là gì ?

   T. Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa,

     là Thần Khí sự thật, là Đấng An Ủi / và là Đấng ban sự sống.

4 - H. Trong Kinh Thánh,

     Chúa Thánh Thần thường được tượng trưng bằng những hình ảnh nào ?

   T. Ngài thường được tượng trưng bằng nước, lửa, gió, sự xức dầu /

     và chim bồ câu.

 

PHẦN GIẢO LÝ VIÊN

 

-Lời Chúa : Ga 14, 15- 17. 26

-Ý chính :  Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba. Ngài là Thiên Chúa thật bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra.

-Giáo cụ trực quan :  * Tất cả hình ảnh tượng trưng chỉ về Chúa Thánh Thần.

                                * Sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 93, trang 88. (Cho các em đọc từ đầu cho đến: Ngài là Đức Giêsu Kitô).

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng Chúa giờ học hôm nay, xin Chúa thánh hoá và ban phúc lành cho chúng con giúp chúng con hiểu và sống Lời Chúa tốt hơn.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Chúa Giêsu về trời Ngài có bỏ rơi chúng ta không ?

- Tại sao Hội Thánh lại khẩn cầu : “Lậy Chúa Giêsu xin hãy đến ?”

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em đã vâng lời cha mẹ, thầy cô và chịu khó học hành hơn chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một người kia có ba người con trai, trước khi qua đời ông gọi các con đến và nói : Vàng bạc thì cha không có, cha có cái này để lại cho các con. Nói xong ông lấy ra ba chiếc đũa tre trao cho ba người con mỗi người một chiếc đũa và bảo : Các con hãy bẻ gãy chiếc đũa cho cha coi. Ba người con vâng lời cha bẻ gẫy chiếc đũa dễ dàng. Sau đó người cha trao cho ba người con mỗi người một bó đũa và nói : Các con hãy bẻ gẫy bó đũa này cho cha xem. Lúc này ba người con dùng hết sức vẫn không sao bẻ gẫy bó đũa được. Bấy giờ người cha mới nói : Nếu các con biết đoàn kết yêu thương nhau thì các con giống như bó đũa kia sẽ không có sức mạnh nào làm gẫy được các con. Ngược lại nếu các con không đoàn kết yêu thương nhau mỗi người một nơi thì các con sẽ như chiếc đũa kia bị bẻ gẫy một cách dễ dàng. Nói xong, ông ra đi trong vòng tay yêu thương của các con.

Các em thân mến ! Trước khi ra đi chịu chết và sống lại lên trời về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dậy chúng ta : ”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, và Ngài  đã thực hiện lời nói qua việc Ngài cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, qua việc Ngài chịu chết trên Thánh Giá vì bao người. Hơn nữa Chúa Giêsu còn xin Chúa Cha ban cho chúng ta một Đấng Bảo Trợ để người giúp chúng ta thực hiện Lời Chúa Giêsu dậy. Để biết Đấng Bảo Trợ đó là ai, giờ đây anh (chị)  mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Ga 14, 15-17. 26

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích  Tin Mừng theo thánh nào ? (Tin Mừng thánh Gioan).

-Thánh Gioan nói cho chúng ta biết : nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, giữ các giới răn của Chúa thì Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha ban cho chúng ta điều gì ? (Ngài xin cho chúng ta một Đấng Bảo Trợ).

-Đấng bảo trợ đó là ai ? (Là Chúa Thánh Thần) .

Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 93 , trang 88.

Lời Chúa các em vừa đọc cho chúng ta biết điều gì ? (Cho chúng ta biết Chúa Cha và Chúa Giêsu gởi Thánh Thần đến với chúng  ta.)

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2. : Trước khi về lại cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta điều gì ?

-Trước khi ba má các em có việc đi xa một thời gian, để an ủi các em, ba má các em thường hứa với các em điều gì ? (Hứa sẽ mua quà).

-Còn trước khi Chúa Giêsu ra đi chịu chết sống lại về với Chúa Cha, Ngài đã hứa với các tông đồ điều gì ? (Hứa xin Chúa Cha gởi Thánh Thần đến cho họ).

-Chúa Thánh Thần là ai ? Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài là Thiên Chúa thật Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Chúng ta vẫn hằng tuyên xưng điều này trong kinh Tin Kính của Hội Thánh.

- Đọc chung câu 1. 2.

* Câu 3 : Chúa Thánh Thần còn được gọi là gì ?

-Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Khí tức là hơi thở của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Khí sự thật vì Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa thật, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, Đấng chân thật vô cùng.

-Chúa Thánh Thần còn được gọi là Đấng an ủi, Đấng bảo trợ, Đấng ban sự sống vì Chúa Thánh Thần là Thần Khí là hơi thở của Thiên Chúa và là Đấng làm cho chúng ta được sống, hay nói cách khác chúng ta sống được là nhờ Chúa Thánh Thần.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4 : Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng gì ?

+ Bằng nước :  Các em khát thì phải làm gì ? (Phải uống nước). Các em nhịn không uống nước được không ? (Không). Tay chân, quần áo các em bẩn muốn rửa sạch phải lấy gì mà rửa ? (Lấy nước).

Để không bị chết khát chúng ta phải uống nước, muốn tẩy rửa cho sạch mọi đồ dùng chúng ta phải dùng nước.

          Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng nước vì nước đem lại sự sống cho muôn loài muôn vật, nước tẩy sạch mọi vết bẩn.

+ Bằng lửa : Đi học về trời mưa làm cho các em bị lạnh, các em thường đi đâu để sưởi ấm (Vào bếp lửa).

Để nấu chín thức ăn nước uống chúng ta dùng gì để nấu? (Dùng lửa để nấu).

Cho các em xem bức tranh  Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa (Sách Chúa nói với trẻ em trang 88).

        Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng lửa, lửa sưởi ấm tâm hồn chúng ta, lửa nấu chín thức ăn, nước uống làm cho chúng ta sống mạnh khoẻ hơn.

+ Bằng gió : Lúc trưa hè nóng bức các em thường làm gì để có gió mát ?  (Thường bật quạt để gió thổi cho mát).  Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng gió vì gió làm cho chúng ta mát mẻ dễ chịu.

+ Bằng dầu : Khi các em bị gió, bị đau bụng, bị đau chân thì các em thướng lấy gì bôi ? (Lấy dầu để bôi).

Khi đi lễ, đi dự đám cưới  các em thường thấy mẹ, thấy chị thường bôi dầu gì lên ? (Bôi dầu thơm).

        Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng dầu, dầu chữa lành các bệnh tật, vết thương, dầu thánh hoá làm cho chúng ta thơm tho dễõ thương hơn.

+ Bằng chim bồ câu : Các em đã thấy bồ câu chưa? Nó có hiền và dễ thương không ? Các em có thích không ? (Có).

Chim bồ câu tượng trưng cho sự hiền lành, dễ thương, hoà bình, hạnh phúc (GLV cho các em xem bức tranh Chúa chịu Phép Rửa số 59 và giải thích thêm cho các em về Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu).

        Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng hình ảnh chim bồ câu nói lên sự hiền lành trong trắng đơn sơ, dễ thương, thể hiện sự hoà bình hạnh phúc.

Đọc chung câu 4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình :

Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho ta một Đấng Bảo Trợ là  Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Ngài được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí sự thật, là Đấng an ủi, Đấng ban sự sống. Ngài như nước, như lửa, như gió đem lại sự sống dồi dào cho chúng ta, như dầu chữa lành và thánh hoá chúng ta, như chim bồ câu luôn đem đến sự bình an và hạnh phúc cho chúng ta. Trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy  Chúa Thánh Thần, Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, Ngài là Thần Khí, là Đấng ban sự sống, xin cho mỗi người chúng con khi ngắm nhìn hình ảnh tượng trưng chỉ về Chúa biết nhận ra rằng Chúa đang hiện diện, hướng dẫn và ban ơn cho chúng con, để từng lời nói, từng việc làm luôn đẹp lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con-Amen.

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

-  Chúa Thánh Thần - là Thiên Chúa (chắp tay cúi đầu).

-  Chúa Thánh Thần - là Thần trí (hít vào thở ra).

-  Chúa Thánh Thần - là sức mạnh (hai tay vung mạnh).

-  Chúa Thánh Thần - là tình yêu (nắm tay nhau) 

VII. BÀI TẬP

Em hãy điền các từ sau vào các chỗ trống dưới đây:

Chúa Cha, Chúa Giêsu,  Chúa Thánh Thần,  Ngôi Ba.

1/ Trước khi về trời ………………. hứa sẽ xin ……………………gửi…………… đến với ta.

2/  Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ……………………..

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Trước khi làm bất cứ việc gì em quyết tâm đọc kinh cầu nguyện với  Chúa Thánh Thần bằng kinh : “Chúng con lậy ơn Đức Chúa Thánh Thần…”

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

        Lậy  Chúa Thánh Thần, chúng con xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ và ban ơn cho chúng con trong giờ học này. Giờ đây chúng con ra về, xin Chúa ở trong chúng con mọi nơi mọi lúc, giúp chúng con thực hiện điều quyết tâm của mình.

Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục