của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Mùa
Vọng 2002:
Trong xã hội
hiện nay, chúng ta đang có bao nhiêu người anh em nghèo khổ, bệnh tật đang cần
cứu giúp:
- 100.000 trẻ em mồ côi
- 300.000 - 400.000 người tàn tật, nhiễm chất độc màu da
cam.
- 20.000 bệnh nhân phong.
- 112.343 người nghiện ma tuý trong các trại tập trung.
- 147.000 người nhiễm HIV-AIDS.
- Hơn 100.000 cô gái mại dâm.
- 50.000 trẻ em đường phố.
- Hơn 4.000.000 di dân.
- Hơn 5.000.000 người mù chữ.
- 57%
người ở nông thôn nghiện rượu dẫn đến tình trạng bạo hành phụ nữ.
- ...
"Tôi
bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ
nhất của Tôi đây là anh em làm cho chính Tôi vậy" (Mt 25,40).
Kính thưa Quý Cha,
Quý tu sĩ,
và anh chị em giáo
dân rất thân mến,
Ngôi Lời Thiên Chúa
làm người đã phải sinh trong hang lừa máng cỏ vì cha mẹ Người không tìm được
chỗ trong quán trọ (x. Lc 2,7). Mùa Giáng Sinh luôn nhắc nhở người tín hữu
chúng ta sống tinh thần nghèo khó và chia sẻ tình thương cụ thể với những người
nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi và xua đuổi như Chúa Giêsu Hài Ðồng năm xưa.
Vì thế, trong mùa
Vọngss năm nay, Uỷ ban Giám mục về Bác ái Xã hội đề nghị các Ban Bác ái Xã hội
giáo phận và dòng tu gây ý thức trong cộng đồng Dân Chúa, để tất cả cùng hưởng
ứng thực hiện Phong trào "mỗi tín hữu làm một việc bác ái để làm quà mừng
Chúa Giáng Sinh".
- Mỗi người tham dự
có thể làm bất cứ việc nào được giới thiệu sau đây, tuỳ theo khả năng, hoàn cảnh
cụ thể của mình.
- Làm được rồi, mỗi
người chúng ta có thể viết vắn tắt hành động này vào một mảnh giấy nhỏ, rồi gói
thành món quà, đặt vào hang đá của gia đình hoặc xứ đạo để dâng kính Chúa Hài
Ðồng.
Ðức cha Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội và các linh mục
sẽ dâng tất cả các món quà đó, cùng với toàn thể cộng đồng Dân Chúa, trong
thánh lễ đêm 24-12-2002 để mừng Chúa Giáng Sinh. Những tặng phẩm nhận được
trong dịp này, sẽ dành để giúp đỡ người phong cùi và thực hiện chương trình
giúp người cai nghiện ma tuý, bị nhiễm HIV-AIDS trên toàn quốc. Ðây là hai
chương trình trọng điểm của Uỷ ban Bác ái Xã hội Công giáo trong năm 2003.
Kính mời tất cả cộng
đồng dân Chúa Việt Nam, trong và ngoài nước, cùng tham gia.
Xin Chúa Giêsu Hài
Ðồng chúc lành cho tất cả Quý vị trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới.
Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội
cho
người nghèo ?
1. Hoạt động nhân đạo, đóng góp, đỡ đầu
- Ði thăm, trợ giúp và vui chơi với các
trẻ em khuyết tật, mồ côi, đường phố ...
- Ði thăm, trợ giúp các người bệnh như
khám bệnh, phát thuốc miễn phí, đóng góp thuốc men và dụng cụ y khoa, hiến máu.
Ðóng góp cho nồi súp cho bệnh nhân nghèo.
- Hỗ trợ người bại liệt phục hồi chức năng. Quyên
góp giúp xe lăn, gậy cho người mù, máy trợ thính cho người câm điếc, bảng viết
chữ nổi cho người mù.
- Cung cấp các dịch vụ tham vấn về tâm lí, sức
khoẻ, nghề nghiệp. miễn phí.
- Mỗi gia đình một nắm gạo để cứu đói những nơi bị
thiên tai.
- Thăm viếng và giúp đỡ người già neo đơn, như viết
thư, làm bạn tâm tình, chăm sóc sức khoẻ.
- Giúp người nghèo có điều kiện học nghề hoăc giúp học phí
cho trẻ em nghèo.
2. Hoạt động phát triển và công
ích
- Ðóng góp ngày công lao động hoặc tiền bạc để sửa
chữa các nhà mở, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật, trẻ mồ côi, trại dưỡng
lão, các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, thư viện.
- Ðóng góp công sức hoặc tiền bạc để xây dựng đường
đi, phòng học, lớp học tình thương, xây dựng hệ thống nước sạch cho cộng đồng
nghèo nơi vùng sâu, vùng xa.
- Góp sách giáo khoa, sách báo cũ, áo trắng làm
đồng phục cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa.
3. Hoạt động môi trường
- Tham gia các chương trình sạch và xanh:
* Tham gia làm vệ sinh môi trường như không xả rác,
khạc nhổ, phóng uế nơi công cộng.
* Trồng cây xanh ở địa phương, trồng cây gây rừng.
- Bảo vệ và nuôi dưỡng các loài động vật hoang dã:
* Không săn bắn trái phép.
* Không buôn bán và ăn thịt các loài thú quý hiếm
- Bảo vệ các nguồn nước sạch:
* Không đổ các hoá chất độc hại, chất thải công nghiệp ra
sông ngòi, kênh, rạch.
4. Hoạt động giáo dục
- Truyền thụ kĩ năng nghề nghiệp, đào
tạo tay nghề miễn phí cho người nghèo.
- Các tình nguyện viên mở các lớp dạy cho trẻ kĩ
năng viết, xoá mù chữ.
- Tổ chức các buổi nói chuyện về giáo dục con cái, chăm
sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
- Tổ chức các chương trình tuyên truyền về phòng
chống ma tuý, mãi dâm, HIV-AIDS.
- Tổ chức cho trẻ em nghèo tham quan sở thú, công
viên quốc gia...
- Giáo dục một ngày không thuốc lá, rượu để giúp
cho người bất hạnh.
4. Hoạt động hỗ trợ tâm linh
- Mỗi linh mục tham gia chiến dịch bác ái xã hội
của trung ương, giáo phận hay giáo xứ sẽ dâng 1 lễ cầu nguyện cho những đối
tượng nghèo trong giáo xứ và dành bổng lễ cho họ.
- Mỗi tu sĩ dâng 1 chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho
những người nghèo trên khắp thế giới.
- Mỗi tín hữu dâng 1 kinh bất kì (Lạy Cha, Kính
Mừng, Sáng Danh). cầu cho mọi người sống tinh thần bác ái xã hội.
5. Hoạt động thông tin, mời gọi
- Ðưa tin về phong trào "mỗi tín
hữu làm một việc bác ái xã hội để làm quà mừng Chúa Giáng Sinh" cho người
thân, bạn bè để mọi người cùng tham gia.
- Mời gọi giới trẻ tham gia các chương trình bác ái
xã hội qua các thông báo, thư điện tử, tờ bướm, gặp gỡ.
Liên lạc với chương trình này xin gửi về địa chỉ:
Uỷ Ban Bác ái Xã hội.
Số 72/12 Trần Quốc Toản - P.8 - Q.3 - TP.HCM
ÐT: (84.8) 8208716
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn