Vài nét chính về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 (World Youth Day - WYD08)

 

Quốc Tế Giới Trẻ là một biến cố lớn nhất của ngườ trẻ trên Thế giới, sẽ được tổ chức tại Sydney, nước Úc từ thứ Ba 15 đến Chúa Nhật 20 tháng 7 năm 2008

 

WYD là một tuần lễ với chuỗi dài những sự kiện, có Đức Giáo Hoàng và hằng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về tham dự.  Đây là một sự huy động các bạn trẻ vĩ đại độc nhất trên thế giới.

 

Cao điểm của tuần lễ này là Thánh Lễ bế mạc do ĐGH Bênêđictô XVI chủ sự vào ngày cuối, tức Chúa Nhật 20-7-2008.

 

Chủ đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008

 

WYD chính là ngày mà các người trẻ thế giới  đã đáp lời mời của ĐGH cùng đến để tuyên xưng đức tin xung quanh một chủ đề.  Năm nay ĐGH đã chọn chủ đề:

 

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người xuống ngự trên anh em.  Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv. 1,8)

 

Sứ điệp này do chính Chúa Giêsu truyền sau khi Ngài đã chết và phục sinh, tức ngay trước khi Ngài về Trời cùng Thiên Chúa Cha.  Đây chính là ngày khai sinh Giáo Hội.

 

Thông kê ngày WYD 2008

 

-         Đã có tới 225.000 người trẻ đã ghi danh tham dự, cùng với 125 ngàn khách hành hương khắp trên thế giới.

-         Dự trù có tới 100.000 người Úc cùng với 40.000 người từ thành phố Sydney tới.

-         Ước tính có 8.000 thiện nguyện viên

-         2000 linh mục tu sĩ

-         700 đức hồng y và giám mục

-         Khoảng từ 3000 – 5000 nhân viên các hãng truyền thông

-         3.5 triệu bữa ăn

-         100.000 người sẽ ngủ tại 700 trường học và giáo xứ.

-         Có tới 40.000 người sẽ được tạm trú tại các gia cư

-         20.000 sẽ ở khách sạn ở Sydney. Số còn lại tự túc.

-         Ước tính con số người tới tham dự thánh lễ bế mạc tại công viện và sân đua Randwick  là 500.000 người

-         4 ngôn ngữ chính sẽ được sử dụng là: Ang ngữ, Pháp, ý và Tây ban nha.

 

Ý nghĩa huy hiệu (Logo)

 

Huy hiệu năm nay rút từ chủ đề và được làm nổi bật vì lời hứa của Chúa Giêsu: muốn mang lửa xuống thế gian qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nó gợi lên cho các bạn trẻ hành hương tới tham dự được tin và trở nên nhân chứng.

 

Hình Thánh Giá khải hoàn ở giữa, tượng trưng cho Chúa Giêsu và sức sống do Chúa Thánh Thần mang đến. Tình yêu nồng cháy của Chúa Giêsu đã đổ tràn trên thế giới qua Thánh Giá đang hun đúc những người trẻ tại Sydney và trên toàn thế giới. Mầu trắng của Thánh Giá tượng trưng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian.

Ngọn lửa trên huy hiệu là tượng trưng Chúa Thánh Thần hiện xuống qua hình lưỡi lửa. Lửa nhắc nhở bí tích Thêm Sức là quà tặng của Chúa Thánh Thần.  Ba mầu: đỏ, vàng cam và vàng tượng trưng Ba Ngôi Thiên Chúa.  Nó cũng gợi lên mầu lục địa châu Úc.

 

Mầu xanh dương trên huy hiệu tượng trưng mầu nước đại dương bao chung quanh nước Úc, nước Thanh tẩy, biển nhân ái và Mẹ Maria đầy ơn phúc.

 

Hình Nhà Hát (Opera House) là tượng trưng thành phố Sydney nơi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 được tổ chức.

 

Con số các người tham dự :

 

          - Bắc Mỹ      27.000

          - Nam Mỹ    4000

          - Á châu       10.000

          - Phi châu     4000

          - Âu châu     54.000

          - Úc châu     100.000

 

Trích trang website chính thức của World Youth Day: http://www.wyd2008.org

 

 

 

           


Mục Lục Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXIII, Sydney Úc Châu