Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC):
Ngày làm việc thứ năm và kết thúc
12/15/2012
XUÂN LỘC – Ngày làm việc cuối cùng
của FABC X tại Xuân Lộc diễn ra với chủ đề: “FABC tái cam kết dấn thân cho sứ
vụ của Giáo hội tại châu Á.”
Ngày thứ năm và cũng là ngày làm
việc cuối cùng, các đại biểu FABC họp hai phiên toàn thể, nghe diễn văn ngắn
của Đức TGM Savio Hon Tai-Fai từ Bộ Truyền Giáo và nghe báo cáo của Ban thư ký
Trung ương FABC.
Phiên tiếp theo các đại biểu dành
thì giờ để đọc, thảo luận và duyệt sứ điệp của đại hội.
Đầu giờ chiều, các đại biểu lên
xe trở lại Sài Gòn. Một số đại biểu, tham dự viên FABC lên đường về nước. Các
đại biểu còn lại được chia thành 15 đoàn (1 đoàn thăm Đại Chủng Viện Thánh
Giuse, 14 đoàn thăm các Giáo xứ thuộc các Hạt) và cử hành Thánh lễ, dung cơm
tối với cộng đoàn tại đó, do một Giám mục Việt Nam dẫn đoàn và chủ sự Thánh lễ
(trừ đoàn tại Nhà thờ Cha Tam vì tại đây có cộng đoàn người Hoa), để, theo như
lời ĐHY GB Phạm Minh Mẫn (WHĐ, 01-12-2012), rằng: “Các Hồng y, Giám mục Á châu,
muốn đi đến nhiều nhà thờ trong thành phố cùng dâng lễ với người Công giáo Việt
Nam vào lúc 18h30 chiều thứ bảy 15-12-2012, để đi vào chiều rộng và chiều sâu
của đời sống đạo nơi người Công giáo Việt Nam.”
Cụ thể, 15 đoàn của FABC như sau:
1/ ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE:
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn), ĐHY Gaudencio
Rosales (Đặc sứ Đức Giáo Hoàng tại FABC X), Luis Tagle của Manila dâng lễ lúc
18h tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn (Trung Tâm Mục Vụ TGP SG) với cộng đoàn
người Philippines với cộng đoàn người Philippines, Đức TGM Savio Hon Tai-Fai,
SDB (Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo từ Giáo triều Rôma), Đức TGM Leopoldo Girelli
(Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam), ĐHY, Đức ông Phêrô
Nguyễn Văn Tài (Phái đoàn Tòa Thánh, Giám đốc Veritas Radio), Cha Marcelino
Maralit (Phái đoàn Tòa Thánh, Cha sở Giáo xứ Thánh Phanxicô đệ Salê, TGP Lipa,
Philippines).
2/ GIÁO XỨ ĐAMINH BA CHUÔNG (HẠT
PHÚ NHUẬN): Đức Hồng y Oswald Gracias (Tổng thư ký FABC, TGM Mumbai, Chủ tịch
HĐGM Ấn Độ), Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn (TGM TGP Sài Gòn), Đức cha Paul Tan
Chee Ing, SJ (Giám mục GP Melaka-Johor, Malaysia, Chủ tịch CBC Malaysia –
Singapore – Brunei), Đức cha Philip Banchong Chaiyara, CSsR (Giám mục GP Ubon
Ratchathani, Thái Lan), Sơ Deanna Maria V. Combong, RA, Sơ Mary Walters Santer,
OSU.
3/ GIÁO XỨ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
(NHÀ THỜ CHA TAM – HẠT CHỢ QUÁN): Đức TGM John Hung Shan-Chuan, SVD (Tổng Giám
Mục TGP Đài Bắc, Chủ tịch HĐGM Đài Loan, Chủ tịch Văn phòng Giáo dục và Đào tạo
Đức tin của FABC), Đức TGM Peter Liu Cheng-chung (Tổng Giám Mục TGP Cao Hùng,
Đài Loan), Đức cha Bosco Lin Chi-nan (Giám mục GP Đài Nam, Đài Loan), Đức cha
Philip Huang Chao-ming (Giám mục GP Hoa Liên, Đài Loan), Cô Marivi Chang (Hong
Kong).
4/ GIÁO XỨ BÌNH AN (HẠT BÌNH AN):
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu (Giám mục Phụ tá Xuân Lộc), Đức TGM Albert D’Souza
(Tổng Giám Mục TGP Agra, Ấn Độ), Đức cha Juan José Fasquelle, CMF (Giám mục Phụ
tá TGP Tegucigalpa, Honduras), Đức cha José Luís M. Sierra (Giám mục GP
Santissima Trinità in Almaty, Kazakhstan), Đức cha Paul Otsuka (Giám mục GP
Kyoto, Nhật Bản), Đức cha Norberto do Amaral (Giám mục GP Maliana, Timor
Leste), Đức cha Leonardo Yuzon Medroso (Giám mục GP Tagbilaran, Philippines),
Ông David Viehland (Malaysia).
5/ GIÁO XỨ TÂN CHÍ LINH (HẠT CHÍ
HÒA): Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (Giám mục GP Bà Rịa), Đức TGM Ignatius
Suharyo Hardjoatmodjo (Tổng Giám Mục TGP Jakarta, Indonesia, Chủ tịch KWI), Đức
TGM Joseph Mitsuaki Takami, PSS (Tổng Giám Mục TGP Nagasaki, Nhật Bản), Cha
Andrzej Madej, OMI (Bề trên điểm truyền giáo tại nước Turkmenistan), Đức cha
Basil Cho Kyu-man (Giám mục Phụ tá Seoul, Hàn Quốc), Đức cha Anthony Francis
Sharma, SJ (Giám quản Tông Tòa Nepal), Cha Robert Astorino, MM (Giám đốc UCAN,
Hong Kong), Cô Wendy Marilyn Louis (Singapore).
6/ GIÁO XỨ GIA ĐỊNH (HẠT GIA
ĐỊNH): Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (Giám mục GP Mỹ Tho), Đức Hồng y Telesphore
Placidus Toppo (Tổng Giám Mục TGP Ranchi, Chủ tịch HĐGM Ấn Độ nghi lễ Latinh),
Đức TGM John Atcherley Dew (Tổng Giám Mục TGP Wellington, Giám mục Địa hạt Quân
đội New Zealand), Đức cha Sebastian Tudu (Giám mục GP Dinajpur, Bangladesh),
Đức cha Gilbert Armea Garcera (Giám mục GP Daet, Philippines), Cha Rico Ayo
(Philippines).
7/ GIÁO XỨ XÓM THUỐC (HẠT GÒ
VẤP): Đức cha Giuse Vũ Duy Thống (Giám mục GP Phan Thiết), Đức TGM Filipe Neri
António Sebastião do Rosário Ferrão (Tổng Giám Mục TGP Goa e Damao, Ấn Độ), Đức
TGM Jose Serofia Palma (Tổng Giám Mục TGP Cebu, Chủ tịch HĐGM Philippines), Đức
cha Varghese Chakkalakal (Giám mục GP Calicut, Giám quản Tông Tòa GP Kannur, Ấn
Độ), Đức cha Thomas Dabre (Giám mục GP Poona, Ấn Độ), Đức cha Martinus Dogma
Situmorang, OFM Cap (Giám mục GP Padang, Indonesia), Đức ông Enrique Figaredo
Alvargonzales, SJ (Phủ Doãn Tông Tòa Battambang, Campuchia), Cô Bibiana Joo
Hyun Ro (Seoul, Hàn Quốc).
8/ GIÁO XỨ TRUNG CHÁNH (HẠT HÓC
MÔN): Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước (Giám mục GP Phú Cường), Đức TGM Fernando
R. Capalla (Nguyên Tổng Giám Mục Davao, Philippines, Chủ tịch Văn phòng Đại kết
và Đối thoại Liên tôn của FABC), Đức TGM George Valiamattam (Tổng Giám Mục
Tellicherry, Giáo hội Công giáo Syro-Malabarese, nghi lễ Chalde, Ấn Độ), Đức
cha Bosco Puthur (TGP Ernakulam-Angamaly, Giáo hội Công giáo Syro-Malabarese,
nghi lễ Chalde, Ấn Độ), Đức cha Rufin Anthony (Giám mục GP
Islamabad-Rawalpindi, Giám quản GP Faisalabad, Pakistan), Đức cha Petrus
Boddeng Timang (Giám mục GP Banjarmasin, Indonesia), Cha Jacob Teckanath (Ấn
Độ), Cha John T. Brinkman, MM (Nhật Bản), Cha James Kroeger, MM (Philippines).
9/ GIÁO XỨ PHÚ BÌNH (HẠT PHÚ
THỌ): Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu (Giám mục GP Long Xuyên), Đức TGM Hyginus
Kim Hee-jong (Tổng Giám Mục TGP Kwangju, Hàn Quốc), Đức TGM Prakash Mallavarapu
(Tổng Giám Mục TGP Visakhapatnam, Ấn Độ), Đức cha Thomas Elavanal, MCBS (Giám
mục Kalyan, Giáo hội Công giáo Syro-Malabarese, nghi lễ Chalde), Đức cha Victor
Gnanapragasam, OMI (Giám quản Tông Tòa Quetta, Pakistan), Đức cha Joseph
Vianney Fernando (Giám mục GP Kandy, Sri Lanka, Chủ tịch Văn phòng Giáo sĩ của
FABC), Cha Lawrence Pinto, MSIJ (Ấn Độ), Cha Patrick Simon Gomes (Bangladesh).
10/ GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH (HẠT TÂN
ĐỊNH): Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch HĐGM Việt
Nam), Đức Hồng y Albert Malcolm Ranjith (Tổng Giám Mục TGP Colombo, Chủ tịch
HĐGM Sri Lanka, Nguyên Tổng thư ký Bộ Phụng tự, Kỷ luật các Bí Tích, Giáo triều
Rôma), Đức cha Wenceslao S. Padilla, CICM (Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar,
Mongolia), Đức cha Thomas Antonios Valiyavilayil (TGP Trivandrum, Giáo hội Công
giáo Syro-Malankarese, nghi lễ Chalde, Ấn Độ), Đức cha Warnakulasurya
Wadumestrige Devasritha Valence Mendis (Giám mục GP Chilaw, Sri Lanka), Đức cha
Joseph Hii Teck Kwong (Giám mục GP Sibu, Malaysia), Cha Raymond Ambroise
(Philippines), Cha Bill LaRousse, MM (Philippines).
11/ GIÁO XỨ PHÚ TRUNG (HẠT TÂN
SƠN NHÌ): Đức cha Antôn Vũ Huy Chương (Giám mục GP Đà Lat), Đức TGM Orlando
Beltran Quevedo, OMI (Tổng Giám Mục TGP Cotabato, nguyên chủ tịch HĐGM
Philippines và nguyên Tổng thư ký FABC), Đức TGM Thomas D’Souza (Tổng Giám Mục
Thành Calcutta, Ấn Độ), Đức cha Joseph Luechai Thatwisai (Giám mục GP Udon
Thani, Thái Lan), Đức cha Patricio Abella Buzon, SDB (Giám mục GP Kabankalan,
Philippines), Đức cha Chacko Thottumarickal, SVD (Giám mục GP Indore, Ấn Độ,
Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC), Đức ông Duarte da Cunha (Tổng
thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Âu).
12/ GIÁO XỨ THÁNH NGUYỄN DUY
KHANG (HẠT THỦ ĐỨC): Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh (Giám mục GP Kontum), Đức TGM
Antonio Javellana Ledesma, SJ (Tổng Giám Mục TGP Cagayan de Oro, Philippines),
Đức TGM Charles Maung Bo (Tổng Giám Mục TGP Yangon, Myanmar), Đức cha Mylo H.
Claudio Vergara (Giám mục GP Pasig, Philippines), Cha Roberto M. Ebisa, SVD
(Philippines), Ông Norma Jean Buencamino-Viehland (Philippines).
13/ GIÁO XỨ TÂN LẬP (HẠT THỦ
THIÊM): Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB (Giám mục GP Thái Bình), Đức TGM
Nicholas Chia (Tổng Giám Mục Singapore), Đức TGM Nicholas Mang Thang (Tổng Giám
Mục Phó TGP Mandalay, Giám quản Tông Tòa GP Hakha, Myanmar), Đức cha Rayappu
Joseph (Giám mục GP Mannar, Sri Lanka), Đức cha Bejoy Nicephorus D’Cruze, OMI (Giám
mục GP Sylhet, Bangladesh), Cha Desmond Vimal Anthony Tirimanna, CSsR (Sri
Lanka), Giáo sư Pablito Baybado, Jr (Philippines).
14/ GIÁO XỨ XÓM CHIẾU (HẠT XÓM
CHIẾU): Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên (Giám mục GP Cần Thơ), Đức TGM Tomasz
Peta (Tổng Giám Mục TGP Maria Santissima in Astana, Kazakhstan, Chủ tịch KKEK),
Đức cha Julian Winston Sebastian Fernando, SSS (Giám mục GP Badulla, Sri Lanka,
Chủ tịch Văn phòng về Đời sống Thánh hiến của FABC), Đức cha Emmanuel Treveno
Cabajar, CSsR (Giám mục GP Pagadian, Philippines), Đức cha Cornelius Sim (Giám
quản Tông Tòa Brunei), Cha Roderick C. Salazar, SVD (Philippines), Cô Tess
Aparente và Ông Jose Jun Destura (Văn phòng Truyền thông FABC).
15/ GIÁO XỨ HÀ NỘI (HẠT XÓM MỚI):
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân (Giám mục GP Lạng Sơn – Cao Bằng), Đức TGM Thomas
Menamparampil, SDB (Nguyên Tổng Giám Mục TGP Guwahati, Ấn Độ, Văn phòng Phúc Âm
hóa và Hòa bình, Hòa hợp của FABC), Đức TGM Patrick D’Rozario, CSC (Tổng Giám
Mục TGP Dhaka, Chủ tịch HĐGM Bangladesh), Đức cha Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun (Giám quản Tông Tòa Paksé, Lào), Đức cha Aloysius Maryadi
Sutrisnaatmaka, MSF (Giám mục GP Palangkaraya, Indonesia), Đức cha Silvio
Siripong Charatsri (Giám mục GP Chanthaburi, Thái Lan), Giáo sư Anthony G.
Roman và Cô Lailah Claire Ual Ronidel đều đến từ Philippines.
Sáng Chúa nhật ngày 16-12, ngày
thứ sáu và cũng là ngày cuối cùng của FABC X, các vị Giám chức sẽ cử hành lễ bế
mạc và kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội đồng (1972-2012) tại Nhà thờ Đức Bà
Sài Gòn vào lúc 9h30 sáng do Đức Hồng y Oswald Gracias (Tổng thư ký FABC) chủ
sự và giảng lễ, sau đó là phần công bố sứ điệp của Hội nghị toàn thể Liên Hội
đồng Giám mục Á châu lần thứ X. Buổi trưa, Đức Hồng y chủ nhà GB Phạm Minh Mẫn
thiết đãi bữa tiệc bế mạc tại Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, khép lại FABC X.