Tông Sắc của ĐTC Phan-xi-cô Nhằm Thiết Lập Thánh Bộ Phụ Trách Việc Phát
Triển Toàn Diện Con Người
Với sự hiện hữu và trong tất
cả hành động của mình, Giáo hội được kêu gọi phải thúc đẩy việc phát triển toàn
diện con người trong ánh sáng Tin Mừng. Sự phát triển này được hiện thực hóa
nhờ vào việc chăm sóc những sự thiện vô hạn của Công Lý, của Hòa Bình và của
việc bảo vệ thiên nhiên. Đấng kế Vị Thánh Phê-rô có sứ mạng và bổn phận phải
làm rõ những giá trị ấy. Vì thế, Ngài sẽ điều chỉnh các cơ quan mà những cơ
quan ấy cùng cộng tác với Ngài để không ngừng chăm lo cho những nhu cầu của con
người trong lúc các cơ quan ấy nên đứng trong sự phục vụ họ, và để các cơ quan
ấy đáp ứng tốt hơn trước những nhu cầu của con người.
Với
mục đích nhằm hiện thực hóa một cách cụ thể những mối quan tâm của Tòa Thánh
trong những lãnh vực nặng nề và nhậy cảm, cũng như trong những lãnh vực mà
chúng liên quan tới sức khỏe và tới những công việc của Đức Ái, Tôi quyết định
thành lập Thánh Bộ phục trách việc phát triển toàn diện con người. Thánh Bộ này
có nhiệm vụ đặc biệt đối với những vấn nạn mà chúng liên quan tới di dân, tới những
người nghèo túng, tới các bệnh nhân, tới những người bị loại trừ, tới những
người bị đẩy ra bên lề xã hội và tới các nạn nhân của những cuộc xung đột vũ
trang cũng như tới các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên, tới các tù nhân,
tới những người thất nghiệp, và tới các nạn nhân của bất cứ hình thức nô lệ hay
tra tấn nào.
Từ
ngày mồng 01 tháng Giêng năm 2017, các Hội Đồng Giáo Hoàng hiện tại đang phụ
trách những công việc sau đây: Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa Bình, Hội
Đồng Giáo Hoàng Cor Unum, Hội Đồng Giáo Hoàng chăm sóc mục vụ cho các di dân và
những người đang trên cuộc hành trình, Hội Đồng Giáo Hoàng mục vụ trong sự phục
vụ các bệnh nhân, sẽ được sáp nhập lại trong tân Thánh Bộ - được thành lập
thông qua quy tắc mà Tôi đã phê chuẩn với thời điểm hôm nay để ad experimentum
(thử nghiệm). Bốn cơ quan này sẽ sắp xếp các công việc của mình và sẽ được hủy
bỏ theo từng thời điểm. Các khoản từ 142 tới 153 của Tông Hiến Pastor Bonus sẽ
hết hiệu lực.
Tôi
chỉ thị rằng, tất cả những gì được ấn định với Tông Sắc trong thể thức một Motu
proprio này, sẽ hoàn toàn có hiệu lực và bền vững, bất chấp những quy định trái
ngược, ngay cả khi những quy định đó đáng được nhắc đến một cách đặc biệt; và
chỉ thị rằng, Tông Sắc này sẽ được công bố trên nhật báo L’Osservatore Romano,
và sau đó trong Acta Apostolicae Sedis, vì Tông Sắc này sẽ có hiệu lực vào ngày
mồng 01 tháng Giêng năm 2017.
Ban hành tại Rô-ma, bên cạnh Đề Thờ Thánh Phê-rô, ngày 17 tháng 08 năm
2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, năm thứ bốn triều đại Giáo Hoàng của tôi
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ