Thánh Bộ Ðức Tin
Công Bố Tài Liệu Dominus Jesus


Hôm nay 5/9/2000, Tòa Thánh đã cho công bố tài liệu Dominus Jesus của Thánh Bộ Ðức Tin bàn về vai trò duy nhất của Giáo Hội như nguồn mạch ơn cứu độ.

Dominus Jesus là một tài liệu liệu dầy 36 trang được ký bởi Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, bộ trưởng Thánh Bộ Ðức Tin và Ðức Tổng Giám Mục Tarcisio Bertone, thư ký Thánh Bộ Ðức Tin ngày 6/8/2000. Tài liệu nhằm trả lời một loạt những câu hỏi về tầm quan trọng của Giáo Hội Công Giáo và minh định rõ ràng các lập trường đối với các vấn đề nổi lên trong quá trình đối thoại liên tôn. Tài liệu này đã được Ðức Thánh Cha phê chuẩn vào tháng 6 năm nay.

Gởi đến "các Ðức Giám Mục, các thần học gia và tất cả anh chị em tín hữu", Dominus Jesus được bố cục như những lời đáp trả của Tòa Thánh cho những lý thuyết đã được đưa ra bởi các thần học gia đương đại, đặc biệt ở Á Châu. Thánh Bộ Ðức Tin mạnh mẽ cảnh giác các lý thuyết về các "con đường tắt" để đạt tới ơn cứu độ trong đó coi nhẹ ơn cứu chuộc của Ðức Kitô và làm mờ nhạt vai trò quan trọng của Giáo Hội Công Giáo. Vì đây là tài liệu đáp trả lại những ý kiến sai lầm hay mơ hồ, trong văn bản ta có thể gặp nhiều câu như : "cần phải vững tin rằng" hay "điều đó đi ngược lại với đức tin của Giáo Hội".

Tài liệu này nhấn mạnh vai trò cần thiết của Giáo Hội, đối nghịch lại với "các lý thuyết tương đối hóa" trong đó các tôn giáo được coi như ngang nhau. Tài liệu cũng bác bỏ một khuynh hướng thường được cho là "đối lập triệt để" giữa "suy tư lý trí của Tây Phương và suy tư hình tượng của Ðông Phương". Thái độ này, như văn bản đã chỉ ra, sẽ dẫn đến kết luận là Giáo Hội Công Giáo không phải là con đường tốt nhất dẫn đến ơn cứu độ cho các dân tộc Á Châu.


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội
Trở Về Trang Nhà