Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago:
Tuyên Ngôn Dominus Jesus Rất Kịp Thời

 

Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago tổng thư ký của Thánh Bộ Truyền Giáo cho các Dân Tộc đã lên tiếng ca ngợi tuyên ngôn Dominus Jesus và ngài cho rằng Tòa Thánh Vatican đã đáp ứng nhu cầu mục vụ cần thiết nhằm xác định vai trò độc đáo của Giáo Hội Công Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago từng là nhà truyền giáo ở Lào trong thập niên 1970, nói với hãng thông tấn Fides rằng xu hướng tiến đến thuyết tôn giáo tương đối, nhất là ở Á Châu là khá phổ biến và nguy hiểm. Ngài nói, rất nhiều nhà thần học "đặt vấn đề nhu cầu phúc âm hóa, và họ do dự không muốn đề nghị người ta trở lại đạo."

Ðức Tổng Giám Mục Zago nói rõ là khi Giáo Hội tự cho mình là một phương tiện độc đáo và phổ quát để được cứu độ thì điều đó đã gây nên sự chống đối kịch liệt từ các tôn giáo ở Á Châu - nhất là Ấn Giáo ở Ấn Ðộ và Hồi Giáo ở Nam Dương và các nơi khác. Một số nhà thừa sai Kitô Giáo phản ứng với sự chống đối đó bằng cách làm nhẹ bớt nội dung của đức tin Công Giáo, và ngài nói, "đó là một sai lầm."

Ðức Tổng Giám Mục Zago kết luận, hoạt động truyền giáo của Giáo Hội đòi hỏi một động lực muốn hoán cải mọi người về với đức tin chân chính. Ngài nói: "Tranh đấu cho sự công bằng hoặc chống nạn đói nghèo là các khía cạnh có liên hệ đến hoạt động truyền giáo. Nhưng vào những lúc ấy thường có sự bất quân bình trong tâm điểm của hoạt động truyền giáo, đó là thiếu sức sống Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô và không giới thiệu Ðức Giêsu Kitô cho các người khác."


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội
Trở Về Trang Nhà