Thiệp mời dự buổi liên hoan kỷ niệm tôi
được bốn mươi tuổi được viết như sau:
Vào
mùa Xuân năm 1943
Đức
Giáo Hoàng Pi-ô XII làm Giám mục Rô-ma,
Franklin
Delano Roosevelt làm Tổng thống Hoa-kỳ.
Đội
banh Yankees của Nữu-ước đang trên đường thắng giải vô địch thế giới.
Oklahoma!
được khai diễn tại Broadway,
thì
Rosalie và Eddie Apicella sanh đứa con thứ ba là Raymond.
Trong cái nhìn toàn cầu, có lẽ thật táo
bạo khi đặt ngày sinh của tôi liên hệ với những nhân vật và biến cố trên. Tuy nhiên, theo cái nhìn cá nhân, phải nói
rằng ngày sinh của tôi cũng quan trọng đối với tôi và bạn bè giống như những
biến cố kia.
Bắt đầu từ chương 3 của sách Tin Mừng,
Lu-ca so sánh các biến cố giữa khởi đầu sứ vụ của Đức Giê-su với hoàn cảnh
chính trị và tôn giáo đương thời. Mặc dù
Tin Mừng Lu-ca thực sự bắt đầu từ chương 1 và 2 với những biến cố truyền tin,
thăm viếng và câu truyện sinh ra của Gio-an Tẩy giả và Đức Giê-su (xem lại Hành
trình 3), nhưng nhiều học giả vẫn cho rằng Tin Mừng Lu-ca thực sự bắt đầu từ
chương 3.
Bạn
hãy đọc Lu-ca 3:1-6.
Trong
trích dẫn Cựu Ước sau đây, bạn hãy nhận ra sự tương đồng giữa những đoạn Cựu
Ước với bắt đầu chương 3 của Tin Mừng Lu-ca.
Bạn
hãy đọc Hô-sê 1:1.
Bạn
hãy đọc A-mốt 1:1.
Những đoạn Cựu Ước – cũng như Lu-ca 3 –
đã nêu lên một biến cố đặc biệt liên quan tới việc lãnh đạo chính trị và tôn
giáo lúc ấy. Lối viết này là một kỹ
thuật thường thấy nơi các tác giả Hy-lạp vào thời ấy. Chủ ý của tác giả không phải để cho chúng ta
một niên hiệu lịch sử, nhưng để giúp độc giả móc nối khởi đầu sứ vụ của Đức
Giê-su với những lời tiên tri trong Cựu Ước.
Chi
tiết lịch sử liên quan tới những nhân vật được kể ra trong Lu-ca 3 sẽ cung cấp
thêm sự kiện để chúng ta học hỏi.
Với tình hình chính trị và tôn giáo
Do-thái như thế, Lu-ca giới thiệu ông Gio-an Tẩy giả. Gio-an, hành động như vị tiền hô cho Đức
Giê-su, là người sẽ dọn đường cho vị lãnh đạo “đích thực” và tư tế “đích thực”
là Đức Giê-su.
Cách Lu-ca trình bày ông Gio-an qua những
trình thuật về những cuộc ra đời (Lu-ca 1 và 2) cho thấy ông là một nhân vật
quan trọng đối với Tin Mừng. Chắc bạn
nhớ rằng ông Gio-an là người Đức Giê-su đã khẳng định: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có
ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lu-ca 7:28).
Bạn
hãy đọc Lu-ca 1:14-17.
Trong
khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết tóm tắt sứ điệp của sứ thần về ông Gio-an
Tẩy giả.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Trong các câu 14-17, chúng ta nhận xét sứ
điệp về lối sống của Gio-an, là không bao giờ uống rượu lạt rượu nồng
(1:15). Chúng ta cũng thấy sứ mệnh của
Gio-an là đưa nhiều người trở về với Thiên Chúa (1:16), và ông hành động theo
tinh thần của ngôn sứ Ê-li-a (1:17), tức là chuẩn bị cho Chúa (1:17).
Bạn hãy đọc những câu sau đây từ sách
ngôn sứ Ma-la-khi theo thứ tự bạn có ở đây:
Ma-la-khi
3:23
Ma-la-khi
1:1-5
Rồi
bạn hãy tóm tắt lại những gì ngôn sứ Ma-la-khi nói.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Ngôn sứ Ma-la-khi dạy rằng Ê-li-a sẽ đến
trước Chúa để dọn đường cho Ngài tới.
Đây là Ê-li-a được nói đến trong sách 2 Vua 2:11, vị ngôn sứ đã được đem
về trời trong chiếc xe bằng lửa. Việc
chuẩn bị của ông sẽ dọn đường cho Chúa đến phán xét trần gian.
Bạn hãy đọc Lu-ca 3:3-6.
Gio-an
hiện thời là hình ảnh chuẩn bị con đường cho Chúa. Trích dẫn ngôn sứ I-sai-a (I-sai-a 40:3-5)
nói về thời mà vai trò của người tiền hô là phải đến địa điểm trước khi nhà vua
tới để dọn đường cho vua đến. Gio-an là
người dọn đường cho Đức Giê-su đến. Tuy
nhiên, bổn phận của Gio-an không phải là chuẩn bị bên ngoài (thí dụ đường xá),
nhưng là chuẩn bị bên trong, tức là tâm hồn chúng ta, để Đức Ki-tô đến.
Bạn
hãy đọc Lu-ca 3:7-21.
Hãy
liệt kê những điểm chính yếu của sứ điệp Gio-an.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Gio-an hành động như một vị ngôn sứ và sứ
điệp của ông không làm cho người ta dễ chịu chút nào, giống hệt như sứ điệp của
các ngôn sứ, không phải là vỗ về an ủi mà là kêu gọi người ta phải hướng lòng
về với Thiên Chúa.
Những điểm chính yếu được đề cao trong
đoạn này đã nhấn mạnh đến vai trò ngôn sứ của ông Gio-an (giống như Ê-li-a) chứ
không phải nhấn mạnh đến việc ông làm phép rửa cho người ta. Bạn hãy nhận ra là biến cố Gio-an đã bị vua
Hê-rô-đê bắt (3:19-20) được đặt trước biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa
(3:21-22).
Trong Hành trình 4, bạn đã khám phá được
những điểm sau đây:
Fitzmyer, Joseph A. The Gospel According to Luke (I-IX). Anchor Bible Series.
Garden
City, N.J.: Doubleday & Company,
Inc., 1981.
Schweizer, Eduard. The Good New According to Luke.
Atlanta,
Ga.: John Knox Press, 1984.