Ngày 14:
Đội Ngũ Hoá
Nhưng Thiên
Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn
trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận
đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ
phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. (1Cr 12: 24-26)
Nếu mỗi cộng sự viên
trong đội ngũ tin tưởng vào mục tiêu và tự động phát triển để gây dựng một nền
móng tín thác vào nhau, họ sẽ hình thành một đội ngũ chuyên nghiệp và chắc chắn
sẽ thành công.
Để trở thành một đội ngũ
nâng đỡ và cộng tác với nhau, dĩ nhiên có rất nhiều điều cần thực hiện. Trước hết,
mỗi cộng sự viên phải đích thực tin rằng sự đồng tâm nhất trí thực hiện công tác
của cả đội ngũ sẽ hữu hiệu hơn sức của một cá nhân. Thứ đến, sự hi sinh cá nhân
phải được khuyến khích và được đền bù xứng đáng bởi người lãnh đạo và mỗi cộng
sự viên trong đội ngũ. Nếu thực hiện được điều ấy, người ta sẽ nhận diện không
phải mình là đội ngũ, nhưng đội ngũ là mình, và cá nhân chủ nghĩa sẽ phai mờ
trong công tác.