Ngày 11: Phẩm Chất Trung Thực

 

Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương

sẽ được vua nhận làm bạn hữu. (Cn 22: 11)

 

Phẩm chất trung thực và chính trực là người bạn thân cận nhất trong vai trò lãnh đạo. Khi người khác nhận ra chúng ta là người chính trực, họ biết rằng chính họ sẽ nhận được những ảnh hưởng tốt nơi chúng ta, vì chúng ta không lấy mất nhưng sẽ đem lại những giá trị cho cuộc sống của họ. Trong tạp chí “the New Yorker”, xuất bản cách đây vài năm, có bức tranh hí họa về một bầy heo đang tụ tập quanh máng để ăn. Người chủ trại heo đổ thực phẩm đầy máng cho bầy heo. Một chú heo nghiêng cổ và nói với bạn: “Các bạn có biết tại sao ông chủ đối xử quá tốt với chúng ta không?”. Bức tranh chỉ có vậy nhưng khiến cho người xem phải suy nghĩ. Một người chính trực sẽ gây ảnh hưởng đến người khác bằng lời nói, sự suy nghĩ và hành động. Một vấn đề được đưa lên bàn hội nghị để thảo luận, vấn đề ấy chắc chắn không chỉ đem lại phúc lợi cho riêng người đặt ra vấn đề, nhưng cho mọi người tham dự hội nghị và cho các tập thể mà hội nghị viên đại diện. Con heo thắc mắc về hành động của người chủ đã ăn no bụng, những con heo bạn cũng tận hưởng trọn vẹn thực phẩm trong máng. Dĩ nhiên khi chúng to béo, người chủ cũng thu hoạch không ít lợi nhuận qua việc đưa chúng vào lò mổ thịt.

 

Red Auerbach là Tổng Giám Đốc điều hành của đội bóng rổ danh tiếng Boston Celtics trong những năm 1967-1987. Ông chủ trương khác hẳn các nhà lãnh đạo của các đội banh bạn. Ông cho rằng cách thế để chiến thắng là tìm những cầu thủ luôn nỗ lực hết sức và chơi với tinh thần đồng đội để đem lại phúc lợi cho toàn đội. Do đó, khi phỏng vấn các ứng viên cầu thủ cho đội, ông không chú trọng nhiều đến khả năng nhưng đến phẩm chất trung thực, vì ông tin rằng khó huấn luyện phẩm chất hơn là huấn luyện khả năng. Ông hoàn toàn tin tưởng rằng phẩm chất trung thực và chính trực là cá tính trời ban, sẽ góp thêm vào giá trị của người khác, nhất là trong một đội banh mà tinh thần đồng đội là then chốt để đè bẹp đối phương. Trong suốt hai thập niên ông điều hành đội banh, Boston Celtics hầu như năm nào cũng là đội banh bóng rổ không đoạt giải quán quân toàn quốc thì cũng đoạt giải nhì. Boston Celtics lúc đó luôn đứng đầu sổ miền Đông để đấu với Los Angeles Lakers là đội vô địch miền Tây. Tiếc thay, những người kế vị ông không theo phương cách ấy và huyền thoại của Boston Celtics nay đã đi vào quên lãng.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà