Ngày 12: Làm Tăng Giá Trị của Người Khác
Thế rồi Đức
Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng
Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4: 23)
Khi người khác nghĩ về
chúng ta, liệu họ có nói rằng: “Cuộc đời mình khá hơn là nhờ ông (bà) ấy”? Câu
trả lời chắc chắn là “có” nếu chúng ta là người đã đào tạo và đem lại những cơ
hội thăng tiến trong công tác cho họ. Một người thành công đích thực là một
người tạo những cơ hội thành công cho mọi người trong đội ngũ. Đó là lý do tại
sao Zig Ziglar, một nhà hùng biện về bộ môn lãnh đạo đương thời đã phát biểu:
“Bạn có thể thu đạt được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc đời bạn, nếu bạn
quảng đại đủ trong việc giúp đỡ tha nhân để họ đạt được những gì họ muốn”. Làm
thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều ấy?
1.
Hãy nhắm tới người khác trước khi nghĩ tới bản thân.
2.
Hãy tìm xem những gì là nhu cầu của tha nhân.
3.
Hãy thỏa mãn những nhu cầu của họ với tất cả lòng quảng đại và kính
trọng.